Dâng hương tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định

21/02/2021 - 14:02

PNO - Cán bộ hội viên phụ nữ thành phố và người thân đã về Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp) tham gia lễ tưởng niệm những cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định đã hy sinh và từ trần.

Sáng nay 21/2, Hội LHPN TPHCM, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối Phụ nữ Thành phố và Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương đã tổ chức Lễ Tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định đã hy sinh và từ trần. 

Hàng năm cứ đến ngày mùng 10 tháng Giêng, phụ nữ thành phố và thân nhân của những cán bộ, chiến sĩ đã khuất lại tập trung về Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương tham gia lễ tưởng niệm. Nơi đây là địa chỉ nhắc nhớ về "đội quân đầu tròn" tham gia nhiều cuộc đấu tranh trực diện với địch.

Tháng 12/1954, khu ủy Sài Gòn - Gia Định đã thành lập Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia định do đồng chí Ngô Thị Huệ làm Trưởng ban. Vào tháng 7/1963, ban này xây dựng cơ sở phụ vận do Ni trưởng Thích Nữ Huỳnh Liên lãnh đạo, thành lập “đội quân đầu tròn”.

Một số hình ảnh Lễ tưởng niệm: 

Các ni sư Tịnh xá Ngọc Phương và Hội LHPN TPHCM tham gia Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Ban phụ vận Sài Gòn – Gia Định đã hy sinh và từ trần
Ni sư Tịnh xá Ngọc Phương và Hội LHPN TPHCM tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Ban phụ vận Sài Gòn - Gia Định đã hy sinh và từ trần trong 2 cuộc kháng chiến chống xâm lược.
Tại lễ tưởng niệm, các ni sư đọc kinh cầu siêu cho cán bộ, chiến sĩ Ban phụ vận Sài Gòn – Gia Định đã hy sinh và từ trần
Các ni sư đọc kinh cầu siêu cho cán bộ, chiến sĩ.
Phụ nữ Thành phố và thân nhân tham gia cầu siêu cho cán bộ, chiến sĩ Ban phụ vận Sài Gòn – Gia Định đã hy sinh và từ trần
Phụ nữ thành phố và thân nhân tham gia cầu siêu.
Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TPHCM ôn lại truyền thống Ban Phụ vận, tri ân những đóng góp, hy sinh thầm lặng, cao cả của các Mẹ Việt Nam anh hùng, chiến sĩ cách mạnh, các đồng chí từng công tác tại Ban Phụ vận Sài – Gia Định, chiến đấu bảo vệ hòa bình, độc lập, tư do, thống nhất Tổ quốc
Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - ôn lại truyền thống Ban Phụ vận và tri ân những đóng góp, hy sinh thầm lặng của những người đã khuất. 
Mỗi năm cứ đến Mùng 1 tháng giêng, cán bộ hội viên phụ nữ thành phố và thân nhân lại về Tịnh xá Ngọc Phương tham dự Lễ tưởng niệm.  Tuy nhiên năm nay do tình hình dịch bệnh COVID - 19 nên Hội cùng với Tịnh xá Ngọc Phương tỗ chức Lễ tưởng niệm với qui mô nhỏ, hạn chế người tham gia.
Năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên lễ tưởng niệm diễn ra với qui mô nhỏ, hạn chế người tham gia.
Cán bộ hội viên phụ nữ cũng về đây thắp hương nhưng do ảnh hưởng dịch COVID- 19 nên cũng hạn chế
Cán bộ hội viên phụ nữ thắp hương tưởng niệm.
Các bạn đoàn viên Cơ quan Hội LHPN TPHCM thắp hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cô chú cán bộ, chiến sĩ phụ vận đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước
Các bạn trẻ thắp hương, bày tỏ lòng biết ơn đối với thế hệ những người đi trước.
Bà Lê Thị Thu, Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em. Hiện là Chủ nhiệm CLB truyền thống kháng chiến khối Phụ nữ Thành phố, Trưởng Ban liên lãc cán bộ Ban Phụ vận Sài Gòn – Gia định.
Bà Lê Thị Thu - Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em - hiện là Chủ nhiệm CLB truyền thống kháng chiến khối Phụ nữ Thành phố, Trưởng Ban liên lạc cán bộ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia định, thăm hỏi sức khỏe các ni sư, sư cô tại tịnh xá.
Dịp này, bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TPHCM và bà Đỗ Thị Chánh - Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM đã đến thăm hỏi sức khỏe Ni trưởng Thích nữ Tuấn Liên -
Dịp này, lãnh đạo Hội LHPN TP.HCM đã đến thăm Ni trưởng Thích Nữ Tuấn Liên. 

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI