Dâng hương nhân kỷ niệm 30 năm ngày giỗ Ni sư Huỳnh Liên

13/04/2017 - 20:10

PNO - Chiều 13/4, lãnh đạo Hội LHPN TP.HCM đã đến dâng hương viếng Ni sư Huỳnh Liên - nguyên trụ trì tịnh xá Ngọc Phương, Ni trưởng giáo hội Ni giới phái Khất sĩ Việt Nam - nhân kỷ niệm 30 năm ngày giỗ ni sư.

Ni sư Huỳnh Liên sinh năm 1923 tại làng Phú Mỹ, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (ngày nay là xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang). Năm 1943, khi được 20 tuổi, bà đã quy y Phật Đường Minh Sư, tu học theo hạnh cư sĩ tại gia. Năm 1954, bà kế tục sự nghiệp Tổ Thầy, trực tiếp lãnh đạo hàng Ni giới Khất sĩ.

Từ năm 1960 đến năm 1975, Ni Sư Huỳnh Liên âm thầm và công khai tham gia đấu tranh cho hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước. 

Dang huong nhan ky niem 30 nam ngay gio Ni su Huynh Lien
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (thứ hai từ phải sang), Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM cùng lãnh đạo Hội LHPN TP.HCM thăm hỏi các ni sư T5inh xá Ngọc Phương nhân ngày giỗ Ni sư Huỳnh Liên

Ngày 16/4/1987, Ni sư Huỳnh Liên viên tịch. Tịnh xá Ngọc Phương, nơi ni sư hành đạo và hoạt động cách mạng đã trở thành một di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia. Đây cũng là nơi ni giới cả nước thường tựu hội tưởng niệm ni sư và Phật tử yêu nước.

Hạnh Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI