Dân ven Hồ Tây khổ sở những ngày sống chung với mùi cá chết

04/10/2016 - 06:30

PNO - Chỉ trong 3 ngày, khoảng 70 tấn cá ở Hồ Tây chết trắng chưa rõ nguyên nhân. Người dân ở đây đang phải ngửi mùi hôi thối chẳng khác gì “sống trong thùng chượp”.

Ngày 30/9, cá Hồ Tây chết hàng loạt, đây là hiện tượng bất thường chưa từng có. Ngay sau đó, các lực lượng gồm lực lượng công an, bộ đội và công nhân tiêu thoát nước, vệ sinh môi trường… đã được huy động tối đa để thu dọn cá chết, thau rửa nguồn nước, giám sát việc tiêu hủy cá bị chết.

Đến chiều ngày 3/10, khoảng 70 tấn cá chết đã được vớt và mang tiêu hủy. Tuy nhiên, dưới mặt hồ vẫn còn nhiều cá chết và theo những công nhân môi trường thì phải vớt thêm vài ngày nữa mới hết hoàn toàn.

Vấn đề lo ngại hiện nay là nguồn nước Hồ Tây có thể bị ô nhiễm nặng do cá chết, người dân sống ven hồ đang hàng ngày phải ngửi mùi hôi tanh, và chịu nhiều phiền toái từ hiện tượng cá chết bất thường trên.

Dan ven Ho Tay kho so nhung ngay song chung voi mui ca chet
Trong vòng 40 năm, Hồ Tây chưa từng xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt như những ngày gần đây.
Dan ven Ho Tay kho so nhung ngay song chung voi mui ca chet
Dan ven Ho Tay kho so nhung ngay song chung voi mui ca chet
Dan ven Ho Tay kho so nhung ngay song chung voi mui ca chet
Nhiều người đi qua Hồ Tây không chịu nổi mùi hôi thối bốc lên.
Dan ven Ho Tay kho so nhung ngay song chung voi mui ca chet
Cô Lan, người dân sống ven Hồ Tây vừa nói vừa thở dài: “Chưa bao giờ cá chết nhiều như thế này, ở trong nhà cũng phải đeo khẩu trang, hàng quán đóng cửa hết chả ai vào. Quán nước của tôi từ hôm cá chết cũng nghỉ luôn.”
Dan ven Ho Tay kho so nhung ngay song chung voi mui ca chet
Không chỉ đeo khẩu trang, vỏ chanh tươi cũng được người dân Hồ Tây tận dụng để khử bớt mùi cá chết hôi thối.
Dan ven Ho Tay kho so nhung ngay song chung voi mui ca chet
Tạm ngừng kinh doanh là sự lựa chọn của nhiều chủ quán để tránh những phiền toái từ hiện tượng cá chết gây nên.
Dan ven Ho Tay kho so nhung ngay song chung voi mui ca chet
Nhiều cửa hàng treo biển giảm giá, khuyến mãi rầm rộ nhưng cũng không hấp dẫn được khách hàng trong những ngày này.
Dan ven Ho Tay kho so nhung ngay song chung voi mui ca chet
Dan ven Ho Tay kho so nhung ngay song chung voi mui ca chet
Các nhà hàng, quán ăn dù mở cửa nhưng vắng teo không một bóng khách.
Dan ven Ho Tay kho so nhung ngay song chung voi mui ca chet
Anh Cường (đường Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ) ngày nào cũng đi làm qua Hồ Tây cho biết: “Mọi ngày đi qua đây vừa mát không khí vừa trong lành, từ hôm cá chết thì không thể hít thở bình thường được. Đeo hai cái khẩu trang mà vẫn mùi”.
Dan ven Ho Tay kho so nhung ngay song chung voi mui ca chet
Dan ven Ho Tay kho so nhung ngay song chung voi mui ca chet
Dan ven Ho Tay kho so nhung ngay song chung voi mui ca chet
Các lực lượng gồm lực lượng công an, bộ đội,... khẩn trương vớt cá chết, cải thiện môi trường xung quanh Hồ Tây.
Dan ven Ho Tay kho so nhung ngay song chung voi mui ca chet
Các nhân viên y tế được phân công khẩn trương phun thuốc khử trùng xung quanh Hồ Tây, để đảm bảo vệ sinh môi trường.
Dan ven Ho Tay kho so nhung ngay song chung voi mui ca chet
Dọc đường Ven Hồ, Trích Sài, cá chết phân hủy, chảy nước lênh láng khắp mặt đường.
Dan ven Ho Tay kho so nhung ngay song chung voi mui ca chet
“Ăn cơm cũng thấy ghê cổ, người lúc nào cũng nôn nao khó chịu lắm. Tưởng được sống ở đây mà sướng à, cô xem có khác gì 'sống trong thùng chượp' không?”, bác Đa (đường Trích Sài, Hồ Tây) bức xúc.
Dan ven Ho Tay kho so nhung ngay song chung voi mui ca chet
Để cứu những sinh vật còn lại đồng thời làm sạch và tạo thêm oxy cho mặt nước hồ, nhân viên môi trường thả hoá chất làm sạch lòng hồ, lắp khoảng 40 máy bơm, sục khí. Máy hoạt động hết công suất trên diện tích mặt hồ rộng 500 ha.
Dan ven Ho Tay kho so nhung ngay song chung voi mui ca chet
Số cá chết được thu gom về bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn) để chôn lấp, xử lý theo quy định.

 

Trưa ngày 3/10, phát biểu trước báo chí, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay: “Qua xác định ban đầu, cơ quan chức năng mới chỉ xác định nguyên nhân là do nguồn nước Hồ Tây thiếu dưỡng khí ô xy dẫn đến cá chết hàng loạt. Tuy nhiên, cảnh sát môi trường và các cơ quan chức năng đã vào cuộc để điều tra làm rõ nguyên nhân chính xác dẫn đến tình trạng này”.

Văn phòng chính phủ chiều 3/10 phát đi thông báo truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về sự việc cá chết bất thường ở Hồ Tây.

Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội tập trung xử lý vụ việc, nhất là xử lý ô nhiễm, phòng ngừa dịch bệnh có thể xảy ra, nghiêm cấm sử dụng cá chết làm thực phẩm, đồng thời khẩn trương làm rõ nguyên nhân, sớm thông tin cho nhân dân.

Đông Thức 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI