Đắk Lắk đề xuất trung ương hỗ trợ 200 tỉ đồng khắc phục thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra

07/11/2025 - 20:53

PNO - Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 13 gây ra, tỉnh Đắk Lắk đề xuất hỗ trợ kinh phí dự kiến 200 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Chiều tối 7/11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo về công tác ứng phó bão số 13 (Kalmaegi) và những thiệt hại do bão gây ra.

Nhiều nơi ở xã Ea Rốk vẫn ngập sâu trong nước lũ - Ảnh: H.V.
Nhiều nơi ở xã Ea Rốk vẫn ngập sâu trong nước lũ - Ảnh: H.V.

Theo báo cáo, tính đến 16g chiều cùng ngày, lượng nước đến hồ Ea Súp Thượng (tỉnh Đắk Lắk) rất lớn vào khoảng 1800m3/s, nên mực nước hồ lên rất nhanh. Vào lúc 1g23 ngày 7/11, mực nước hồ chứa nước Ea Súp Thượng ở cao trình 217,85m dưới mực nước lũ thiết kế là 0,77m (mực nước lũ thiết kế hồ Ea súp Thượng là 218,62m), hồ đang xả qua tràn cửa van với lưu lượng xả 600m3/s (mở 3 cửa tràn).

Các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý, mực nước cơ bản đạt từ 80-90% so với dung tích thiết kế. Các địa phương, đơn vị quản lý công trình đã tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, quan trắc lượng mưa, mực nước, lưu lượng đến hồ, để chủ động triển khai các phương án vận hành, điều tiết hồ theo quy trình, quy định, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

Lực lượng chức năng sử dụng các phương tiện để hỗ trợ người dân chạy lũ - Ảnh: H.V.
Lực lượng chức năng sử dụng các phương tiện hỗ trợ người dân - Ảnh: H.V.

Các hồ thủy điện Krông Hnăng, Sông Hinh, Sông Ba Hạ cũng đang thực hiện vận hành giảm lũ cho hạ du theo lệnh vận hành hồ ngày 7/11 của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự.

Về thiệt hại do mưa bão gây ra, theo báo cáo nhanh từ 54 địa phương, bão số 13 và mưa lớn đã gây thiệt hại lớn về sản xuất và cơ sở hạ tầng. Toàn tỉnh có 3 người chết, 6 người bị thương.

25 ngôi nhà sập hoàn toàn; 4.539 nhà bị tốc mái; 5.501 lượt nhà bị ngập nước; 26 điểm trường bị ảnh hưởng, với 73 phòng học, gần 1.000m tường rào bị hư hỏng, sập đổ; 2 cơ sở y tế bị hư hỏng, tốc mái.

Lực lượng công an nỗ lực vận chuyển đồ đạc, tài sản cho người dân ra khỏi nơi ngập nước - Ảnh: H.V.
Lực lượng công an nỗ lực vận chuyển đồ đạc, tài sản cho người dân ra khỏi nơi ngập nước - Ảnh: H.V.

Về sản xuất nông nghiệp, có hơn 5.636ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng; 117 con gia súc; 3.593 con gia cầm bị nước lũ cuốn trôi.

1 tàu đánh bắt hải sản của ngư dân bị sóng đánh chìm và 2 tàu mắc cạn khi neo trong khu vực neo đậu. Theo thống kê sơ bộ của Chi cục Thủy sản và Biển đảo, tổng số lồng, bè bị thiệt hại khoảng 54.000 lồng, thiệt hại ước tính sơ bộ khoảng 1.900 tỉ đồng.

Về công trình thủy lợi, phòng, chống thiên tai, kè Bạch Đằng (bờ tả sông Ba) bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 800m, ước thiệt hại ban đầu khoảng 150 tỉ đồng; 3.190m kênh mương các loại bị sạt lở với hơn 400m3 đất, đá; một số công trình đầu mối bị sạt lở.

Hàng loạt ghe, tàu đánh cá của người dân bị hư hỏng, thiệt hại do bão gây ra - Ảnh: M.N.
Hàng loạt ghe, tàu đánh cá của người dân bị hư hỏng, thiệt hại do bão gây ra - Ảnh: M.N.

Về giao thông, theo thống kê chưa đầy đủ của các địa phương, có hơn 49.000m đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng, 3 cầu giao thông nông thôn bị cuốn trôi, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị xói lở, lầy lội...

Để sớm khắc phục thiệt hại do bão số 13 và mưa lũ gây ra, ổn định đời sống nhân dân trong tỉnh, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính hỗ trợ ban đầu kinh phí cho các địa phương khắc phục thiệt hại do bão, lũ lụt. Đồng thời, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia xem xét hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả do bão và mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh. Kinh phí dự kiến 200 tỉ đồng.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI