Đắk Lắk bước vào nhiệm kỳ 2025-2030: Tầm vóc mới, khát vọng mới, thành công mới

30/09/2025 - 12:28

PNO - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc lịch sử, khẳng định khát vọng xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, bản sắc.

Sáng 30/9, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là đại hội đầu tiên sau khi hợp nhất hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên.

Toàn cảnh đại hội - Ảnh: B.X.
Toàn cảnh đại hội - Ảnh: B.X.

Theo báo cáo chính trị trình Đại hội, trong 5 năm qua (2020 - 2025), mặc dù phải đối mặt với dịch bệnh COVID-19, biến động kinh tế toàn cầu, thiên tai và nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm, đạt những thành tựu quan trọng.

Theo đó, nền kinh tế của tỉnh duy trì được tốc độ tăng trưởng khá. Tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 6,24%/năm. Tổng GRDP trong 5 năm đạt hơn 9 ngàn tỉ đồng, tăng bình quân 11,8%/năm. Hạ tầng giao thông được tập trung đầu tư, chuyển đổi số được đẩy mạnh; văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tham dự đại hội có 449 đại biểu chính thức - Ảnh: B.X.
Tham dự đại hội có 449 đại biểu chính thức - Ảnh: B.X.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Đại hội đề ra mục tiêu đến năm 2030: GRDP bình quân đầu người đạt 153 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 620.000 tỉ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không kể thu tiền sử dụng đất) bình quân tăng từ 11%/năm trở lên; tỉ lệ hộ nghèo giảm 2%/năm; tỉ lệ che phủ rừng đạt 42%; tỉ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2030 đạt 70%; kinh tế số chiếm 30% GRDP...

Đại hội tổ chức  điểm danh bằng AI - Ảnh: B.X.
Đại hội tổ chức điểm danh bằng AI - Ảnh: B.X.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đình Trung, Bí Thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk nhấn mạnh, bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh Đắk Lắk đứng trước thời cơ và vận hội lớn chưa từng có, không gian hành chính - kinh tế được mở rộng, kết nối đồng bộ không gian duyên hải - cao nguyên - biên giới. Với vị thế, tiềm năng mới, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục vun đắp truyền thống cách mạng và lòng yêu nước, trân trọng và gìn giữ những thành quả mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp. Đồng thời, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2030, xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ông Nguyễn Đình Trung, Bí Thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk phát biểu tại đại hội - Ảnh: B.X.
Ông Nguyễn Đình Trung, Bí Thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk phát biểu tại đại hội - Ảnh: B.X.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng cho biết, vừa qua, trong quá trình xem xét, cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã chỉ đạo nhiều nội dung khá cụ thể. Đồng thời, kỳ vọng Đắk Lắk sẽ là một hình mẫu về mô hình sáp nhập thành công với tầm nhìn phát triển dài hạn, đột phá về quản trị, hạ tầng, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực, phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế của hai địa phương để vươn lên thành một cực tăng trưởng mới của vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

Trên cơ sở tiếp thu đầy đủ chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tỉnh Đắk Lắk đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2025-2030 sát với tình hình thực tiễn địa phương và yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.
Ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: B.X.

Theo quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk gồm 62 người và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk gồm 21 người. Trong đó, ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị cũng chỉ định bà Cao Thị Hòa An, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị cũng chỉ định bà Cao Thị Hòa An, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk
Bà Cao Thị Hòa An, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Ảnh: B.X.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm: Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; bà Huỳnh Thị Chiến Hòa và ông Đỗ Hữu Huy được chỉ định tiếp tục đảm nhiệm chức danh này nhiệm kỳ 2025-2030.

Chỉ định ông Y Giang Gry Niê Knơng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy
Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy - Ảnh: B.X.

Đại hội công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, ông Trần Trung Hiển giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho rằng, đây là vinh dự, trách nhiệm cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk hứa giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng đoàn kết, thống nhất, rèn luyện, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ I.

Văn Nguyên

 
TIN MỚI