Đại học Việt Nam 'đổ bộ' vào các bảng xếp hạng thế giới

01/01/2020 - 12:08

PNO - Lần đầu tiên, đại học Việt Nam được Times Higher Education (THE) công bố thứ hạng cùng với gần 1.400 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu thế giới.

PGS.TS. Hoàng Minh Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, bày tỏ sự vui mừng vì ngày càng có nhiều trường đại học (ĐH) của Việt Nam lọt vào các bảng xếp hạng quốc tế. Mục tiêu có bốn cơ sở giáo dục ĐH lọt vào top 1.000 thế giới theo Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 - 2025 đã đạt được sớm 6 năm. 

Đây thực sự là sự nỗ lực vượt bậc của các cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam trên con đường hội nhập với các chuẩn mực quốc tế.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội xếp vị trí 801-1000 trong bảng xếp hạng THE
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội xếp vị trí 801-1000 trong bảng xếp hạng THE

Bảng xếp hạng THE

Hồi tháng Chín vừa qua, Times Higher Education (THE) công bố kết quả xếp hạng ĐH thế giới mới nhất (World University Rankings 2020) trong sự kiện hội nghị thượng đỉnh về học thuật của THE tổ chức tại Zurich (Thụy Sĩ).

Theo đó, lần đầu tiên 3 cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam được THE công bố thứ hạng cùng với gần 1.400 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu thế giới. Trong đó, ĐH Quốc gia Hà Nội cùng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc nhóm 801-1.000 thế giới; ĐH Quốc gia TP.HCM trong nhóm 1000+.

Như vậy, cùng với Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Quốc gia Hà Nội đạt mức điểm 22,2 - 28,2 của THE. Trong đó, ĐH Quốc gia Hà Nội có các chỉ số về giảng dạy, nghiên cứu khoa học, và hội nhập quốc tế đứng đầu trong nhóm các cơ sở giáo dục ĐH của Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng.

ĐH Quốc gia TP.HCM đứng đầu về chỉ số thu nhập từ doanh nghiệp. Còn Trường ĐH Bách khoa Hà Nội có chỉ số về trích dẫn khoa học cao nhất.

Bảng xếp hạng sinh viên tốt nghiệp có việc làm tốt nhất

Ngày 19/9, Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (Vương quốc Anh) công bố bảng xếp hạng QS Graduate Employability Rankings (QS GER) các ĐH đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm tốt nhất thế giới năm 2020. ĐH Quốc gia TP.HCM là đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong bảng xếp hạng này.

Đây là năm thứ hai liên tiếp ĐH này xuất hiện trong bảng xếp hạng các ĐH có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm tốt nhất thế giới do QS thực hiện.

Bảng xếp hạng đại học hàng đầu châu Á

Ngay sau đó, tháng 11/2019, Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds công bố kết quả bảng xếp hạng QS Asia 2019-2020 cho 550 cơ sở giáo dục ĐH hàng đầu châu Á.

Theo đó, ĐH Quốc gia TP.HCM xếp thứ nhất trong các trường Việt Nam với vị trí 143. Đứng ở vị trí thứ hai của Việt Nam là ĐH Quốc gia Hà Nội với thứ hạng 147. Kế đó là Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) với vị trí 207, vươn lên gần 90 bậc so với năm 2018-2019 (291-300).

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đứng vị trí thứ tư của Việt Nam với thứ hạng 261-270. So với năm 2018-2019, năm 2019 tại bảng xếp hạng 500 trường hàng đầu châu Á, Việt Nam có thêm Trường ĐH Duy Tân với vị trí thứ 451-500.

Bảng xếp hạng thành tựu học thuật

Sinh viên học tập tại thư viện hiện đại của TDTU
Sinh viên học tập tại thư viện hiện đại của TDTU

Theo kết quả xếp hạng năm 2019-2020 công bố ngày 15/12 của Tổ chức xếp hạng ĐH thế giới theo thành tựu học thuật (University Ranking by Academic Performance: URAP), Việt Nam có tổng cộng 8 ĐH vào bảng xếp hạng này (tăng thêm 1 so với bảng xếp hạng 2018-2019).

Trong bảng xếp hạng thế giới URAP 2019, TDTU đứng vị trí số một Việt Nam và thứ 960 thế giới.

Trong kỳ xếp hạng 2018-2019 của URAP, TDTU đứng thứ hai Việt Nam và 1.422 thế giới. Chỉ sau 1 năm, TDTU đã vượt lên dẫn đầu hệ thống đại học Việt Nam và tăng 462 bậc để đứng vào vị trí 960 thế giới.

TDTU đã được ARWU xếp số 1 Việt Nam và TOP 901-100 thế giới; được THE IMPACT xếp TOP 200 ĐH phát triển bền vững nhất thế giới, được QS ASIA xếp 207 trong 500 đại học tốt nhất châu Á năm 2019. Điều này cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng và vững chắc của TDTU.

Đại Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI