Đã xác định nghi phạm trong vụ cướp tiền tại cao tốc Long Thành – Dầu Giây

07/02/2019 - 22:02

PNO - Trong vụ cướp tại Trạm thu phí cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây vào sáng nay, hai đối tượng dùng súng, dao khống chế nhân viên rồi cướp đi số tiền hơn 2 tỷ đồng

Chiều 7/2 Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an thu giữ thêm một số vật dụng mà hai tên cướp làm rơi gồm 2 con dao, 2 chai xăng, 1 bình xịt hơi cay. Hiện lực lượng chức năng đang ráo riết truy tìm hai tên cướp. Nhiều đơn vị nghiệp vụ được huy động cùng cảnh sát cơ động có vũ trang cũng được điều đi tham gia vụ án.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi cướp được số tiền trên, hai thanh niên thoát ra hàng rào sau trạm thu phí, chạy vào đường Lô 100 thuộc xã Xuân Thạnh. Trên đường đi, hai thanh niên đánh rơi lại hiện trường một chiếc giỏ vừa cướp được. Qua kiểm tra, bên trong giỏ chứa khoảng 50 triệu đồng. Ngoài ra, có một nhân viên trạm thu phí bị hai tên cướp dùng sống dao đánh vào gáy bị thương.

Da xac dinh nghi pham trong vu cuop tien tai cao toc Long Thanh – Dau Giay
Lực lượng chức năng đang tiến hành các nghiệp vụ để điều tra truy bắt 2 đối tượng dùng  súng cướp tiền ở trạm thu phí Dầu Giây- Long Thành

Bước đầu công an tỉnh Đồng Nai đã xác định được 2 nghi phạm trong vụ cướp xảy ra tại trạm thu phí Dầu Giây. Theo đó, một đối tượng là N.T. A (25 tuổi, ngụ tại quận 2, TP.HCM là nhân viên cũ của trạm thu phí Long Phước – Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD). Đối tượng còn lại là T.A từng là nhân viên làm việc ở đường HLD.

Hình ảnh camera ghi lại có hai thanh niên bịt mặt, mang giày thể thao, đội nón đen, áo trong màu trắng, mặc áo khoác đen bên ngoài dùng hung khí nghi là súng uy hiếp, khống chế nhân viên lúc bàn giao ca rồi gom tiền ngay trong trạm thu phí.

B.T.N

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI