Đa số trẻ em VN trong tình trạng dinh dưỡng không hợp lý

02/03/2013 - 12:04

PNO - PNO - Cứ 3 - 4 trẻ em Việt Nam, có một bé trong tình trạng dinh dưỡng không hợp lý.

Thông tin trên đã được công bố trong buổi Hội thảo Khoa học và Công bố kết quả khảo sát tình trạng dinh dưỡng khu vực Đông Nam Á, diễn ra vào ngày 2/3/2013 do Hội dinh dưỡng Việt Nam chủ trì.

Da so tre em VN trong tinh trang dinh duong khong hop ly

Ảnh chỉ có tính minh họa (nguồn: congly.com.vn)

Theo Tiến sĩ Lê Nguyễn Bảo Khanh - Viện Dinh dưỡng quốc gia Việt Nam, người điều phối dự án - điểm nổi bật nhất của khảo sát này là được thực hiện đồng thời tại 4 nước Đông Nam Á (Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Thái Lan). Đó chính là cơ hội để Việt Nam đối chiếu tình hình dinh dưỡng của trẻ em nước mình với các nước trong khu vực.

Khảo sát trên được các chuyên gia Viện dinh dưỡng quốc gia Việt Nam phối hợp với một số đơn vị, thực hiện trên 2.880 trẻ trước tuổi tiểu học và tiểu học từ năm 2010 - 2012.

Khảo sát cho thấy, đa số trẻ em Việt Nam có tình trạng dinh dưỡng không hợp lý (thiếu hoặc thừa dinh dưỡng).

Cụ thể, hơn 50% số trẻ được nghiên cứu bị thiếu hụt các vitamin A, B1, C, D và sắt trong chế độ ăn uống hằng ngày. Bên cạnh vấn đề suy dinh dưỡng, thiếu vi chất, trẻ em ở thành thị lại phải đối mặt với tình trạng béo phì và dư cân. Tỷ lệ trẻ em VN bị thiếu hụt dinh dưỡng cũng cao nhất so với 4 nước Đông Nam Á cùng được khảo sát.

Theo kết quả thu được từ cuộc khảo sát, tỷ lệ trẻ em VN suy dinh dưỡng, nhẹ cân ở thành thị là 10,8%, vùng nông thôn là 20,8%. Bên cạnh đó, xu hướng thừa cân, béo phì cũng gia tăng báo động. Có tới 29% trẻ bị thừa cân béo phì ở thành thị và 5,5% trẻ em bị thừa cân béo phì ở nông thôn.

Theo Tiến sĩ Lê Nguyễn Bảo Khanh, quan niệm chăm sóc con cái chưa đúng của phụ huynh là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến việc thiếu hụt vitamin ở trẻ. Chẳng hạn, nhiều bà mẹ tránh cho con tiếp xúc với ánh nắng, giữ trẻ trong phòng tối, từ đó làm trẻ bị thiếu vitamin D. Việc thiếu vitamin D có thể khiến trẻ bị còi xương, không tốt cho da của trẻ.

Bên cạnh đó, nhiều trẻ sinh ra trong gia đình khá giả cũng gặp vấn đề về dinh dưỡng do có chế độ ăn uống không hợp lý. Điều này chứng tỏ nhiều bà mẹ vẫn chưa được trang bị đầy đủ kiến thức để biết cách cân đối dinh dưỡng trong các bữa ăn cho con.

HUYỀN NGA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI