Đà Nẵng: Các trường đại học mít tinh phản đối Trung Quốc

19/05/2014 - 23:06

PNO - PNO - Ngày 19/5, nhiều trường đại học tại TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và mít tinh phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển nước ta.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tại Trường Đại học Đông Á, hơn 1.000 sinh viên đã tham dự buổi mít tinh và ký tên kêu gọi “Hãy bảo vệ hòa bình ở biển Đông”. Ông Bùi Văng Tiếng, Chủ tịch Hội khoa học Lịch sử TP Đà Nẵng đã có buổi nói chuyện trực tiếp với các sinh viên về chủ quyền biển đảo, tình hình hiện tại trên Biển Đông.

Da Nang: Cac truong dai hoc mit tinh phan doi Trung Quoc

Sinh viên đại học Đông Á trao cờ Tổ quốc cho Hội nghề cá Đà Nẵng

Dịp này, các cán bộ, giảng viên cùng sinh viên Trường Đại học Đông Á đã quyên góp được số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư và ngư dân Đà Nẵng đang ngày đêm đấu tranh với Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ VN. Đại học Đông Á cũng đã trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân thông qua Hội nghề cá TP Đà Nẵng.

Tại Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), 500 cán bộ, giáo viên, sinh viên cũng đã tham gia mít tinh phản đối hành động hạ đặt giàn khoan HD 981 của Trung Quốc trong vùng biển chủ quyền Việt Nam. Dịp này, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng đã quyên góp được 70 triệu đồng hỗ trợ các lực lượng chấp pháp của Việt Nam đang thi hành pháp luật trên biển.

Tại Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), 500 cán bộ, giáo viên, sinh viên cũng đã tham gia mít tinh phản đối hành động hạ đặt giàn khoan HD 981 của Trung Quốc trong vùng biển chủ quyền Việt Nam. Dịp này, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng đã quyên góp được 70 triệu đồng hỗ trợ các lực lượng chấp pháp của Việt Nam đang thi hành pháp luật trên biển.

Cũng trong ngày 19/5, 500 sinh viên, giảng viên cán bộ Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) tham dự lễ kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và mít tinh phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển nước ta. Các sinh viên đã đưa cao các khẩu hiệu như: “Phản đối hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam”; “Trung Quốc phải tôn trọng luật pháp quốc tế”; “Trung Quốc rút ngay giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam”; “Tuổi trẻ Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo”…

Da Nang: Cac truong dai hoc mit tinh phan doi Trung Quoc

Sinh viên Đại học Kinh tế giương cao biểu ngữ phản đối hành động của Trung Quốc

Tại buổi mít tinh, sinh viên Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng cũng ra tuyên bố chung nêu rõ: “Hành động của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, vi phạm nghiêm trọng Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) mà Trung Quốc là một bên tham gia ký kết. Hành động cực kỳ nguy hiểm này đã, đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông. Sinh viên Trường Đại Kinh tế Đà Nẵng sẽ góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhưng cũng tỉnh táo trước các thế lực lợi dụng tình hình trong nước và quốc tế nhằm mục đích phá hoại...".

Buổi mít tinh cũng đã quyên góp được 60 triệu đồng ủng hỗ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

ĐÌNH THỨC 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI