Đa đạng hóa hoạt động gắn với chăm lo cho phụ nữ và trẻ em

13/11/2021 - 05:57

PNO - Nhiệm kỳ mới, Hội LHPN quận Gò Vấp tiếp tục đa dạng hóa các loại hình tập hợp, xây dựng công trình trọng điểm gắn với chăm lo cho phụ nữ và trẻ em.

Ngày 12/11, Hội LHPN quận Gò Vấp đã tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ban chấp hành Hội LHPN quận Gò Vấp nhiệm kỳ mới, bà Nguyễn Thị Lan tái cử Chủ tịch Hội LHPN quận Gò Vấp, nhiệm kỳ 2021 -2026
Ra mắt Ban chấp hành Hội LHPN quận Gò Vấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Nguyễn Thị Lan tái cử Chủ tịch Hội LHPN quận Gò Vấp, nhiệm kỳ 2021 -2026

Giai đoạn 2016-2021, Hội Phụ nữ quận Gò Vấp huy động trên 7,5 tỷ đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Cụ thể, đã trao tặng trên 11.000 phần quà, 25 mái ấm tình thương, 52 phương tiện sinh kế và khoảng 2.000 suất học bổng, góc học tập.

Hội đã chủ động liên kết với Trường Trung cấp nghề, Trung tâm giới thiệu việc làm mở các lớp đào tạo nghề cho 2.666 hội viên, tư vấn giới thiệu việc làm thời vụ và lâu dài cho trên 5.000 chị em. Nhiều chị em đã có thu nhập ổn định từ 3 - 7 triệu đồng/tháng.

Hội cũng hỗ trợ 9.500 lượt thành viên, hội viên có điều kiện tiếp cận các nguồn vốn lãi suất thấp hoặc không lãi để phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng số vốn hơn 180 tỷ đồng.

Đại biểi biểu quyết các chỉ tiêu và công trình trọng tâm công tác Hội trong nhiệm kỳ mới
Đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu và công trình trọng tâm công tác Hội trong nhiệm kỳ mới 2021-2026

Trong nhiệm kỳ mới, Hội LHPN quận Gò Vấp sẽ tiếp tục tổ chức, đa dạng hóa hoạt động: mỗi cơ sở Hội có ít nhất một loại hình hoạt động để vận động chị em rèn luyện sức khỏe, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 200 lao động nữ/năm; xây tặng 20 mái ấm tình thương; tặng 50 xe đạp cho học sinh nghèo và 50 phương tiện sinh kế cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI