Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm ký 20.000 hồ sơ và được cấp dưới đưa tổng cộng 43 tỷ

05/01/2026 - 18:52

PNO - Từ tháng 2/2018 đến cuối năm 2024, 31 chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm đã nhận tổng cộng 93,7 tỉ đồng từ doanh nghiệp. Trong đó, bị cáo Phong nhận hơn 43 tỉ đồng.

Chiều 5/1, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử vụ án Nhận hối lộ và Đưa hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Tổng cộng, có 55 bị cáo được đưa ra hầu tòa, trong đó có 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm là Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga.

Là người đầu tiên được gọi lên bục khai báo, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong cho biết bản thân giữ chức Cục trưởng từ 1/1/2015 đến tháng 8/2024 thì nghỉ hưu.

Bị cáo Phong cho biết thời điểm Nghị định số 15/2018 của Chính phủ quy định về đăng ký, công bố sản phẩm đối với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có hiệu lực (ngày 2/2/2018).

Tuy nhiên, từ tháng 5/2018, ông nhận được nhiều phản ánh về việc số lượng hồ sơ đăng ký trong cấp Giấy tiếp nhận, thẩm định, thẩm định lại, hậu kiểm cấp GMP (thẩm định và chứng nhận sản phẩm đạt chất lượng đồng nhất, an toàn) bị tồn quá hạn lớn. Để không kéo dài thời gian, ông chỉ đạo thêm cả phòng, ban không có chức năng nhiệm vụ trong lĩnh vực này tham gia xử lý hồ sơ.

Bị cáo Phong khai báo tại tòa - Ảnh: N.A
Bị cáo Phong khai báo tại tòa - Ảnh: N.A

Theo ông Phong, vì không có thỏa thuận nên có phòng đưa ông số tiền 2,5 triệu đồng/hồ sơ được ký duyệt, có phòng đưa 1-1,5 triệu đồng/hồ sơ.

Ông Phong khai bản thân đã ký hơn 20.000 hồ sơ và được cấp dưới đưa tổng 43 tỉ đồng như cáo buộc. Trong mỗi lần nhận hồ sơ, cấp dưới cũng nói về việc hồ sơ nào đã “nhờ hỗ trợ”.

Cựu Cục trưởng khai thêm, thời điểm nhận tiền không nghĩ đó là tiền hối lộ. Ông Phong nói: “Tôi nghĩ rằng nhận hối lộ phải là người ta làm đúng mà mình ép người ta phải chi tiền, nhưng ở đây chỉ là mình hướng dẫn để người ta làm đúng rồi nên được cảm ơn”.

Về việc chi tiêu số tiền đã nhận, ông Phong cho hay đã dùng để giúp đỡ người thân gặp khó khăn, giúp đỡ các cháu trong gia đình, giúp đỡ đồng nghiệp và tài trợ cho các giải thể thao của đơn vị, đồng thời cho biết đã khắc phục toàn bộ số tiền đã nhận.

Cơ quan tố tụng xác định bị cáo Phong là người chủ trương, tổ chức và điều hành cơ chế nhận - chia tiền trong toàn Cục. Các cục phó, trưởng phòng, phó phòng và chuyên viên đều được chia theo tỷ lệ.

Từ tháng 2/2018 đến cuối năm 2024, 31 chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm đã nhận tổng cộng 93,7 tỉ đồng từ doanh nghiệp. Trong đó, bị cáo Phong nhận hơn 43 tỉ đồng.

Bị cáo Phong bị xác định là chủ mưu, cầm đầu, phải chịu trách nhiệm hình sự về toàn bộ số tiền nhận hối lộ trong vụ án.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI