Cung thiếu nhi Hà Nội hơn 1.300 tỷ đồng đã dần thành hình sau gần 1 năm thi công

24/07/2022 - 23:08

PNO - Cung thiếu nhi Hà Nội mới có diện tích lên tới gần 40.000m2 với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng (được xây dựng tại quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm) đang dần thành hình sau gần 1 năm thi công.

Cung Thiếu nhi mới đang được xây mới tại Khu công viên và hồ điều hòa CV1 (thuộc Khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm).
Cung thiếu nhi mới được xây dựng tại khu công viên và hồ điều hòa CV1 (thuộc khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm).
Tổng diện tích dành cho dự án là hơn 39.600m2, trong đó diện tích xây dựng là 10.280m2 với tổng mức đầu tư là 1.376 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội TP. Hà Nội làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ tháng 11/2021, dự kiến hoàn thành vào năm 2024.
Dự án có tổng diện tích hơn 39.600m2, trong đó diện tích xây dựng là 10.280m2 với tổng mức đầu tư 1.376 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội TP. Hà Nội làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ tháng 11/2021, dự kiến hoàn thành vào năm 2024.
Tổng thể dự án công trình Cung thiếu nhi Hà Nội chia thành 2 khu, gồm 3 gói thầu: thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị nhà A; thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị nhà B và thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà.
Tổng thể dự án công trình Cung thiếu nhi Hà Nội mới chia thành 2 khu, gồm 3 gói thầu: thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị nhà A; thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị nhà B và thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà.
Công trình gồm nhà hát khoảng 800 chỗ; rạp chiếu phim 3D-4D 200 chỗ; nhà thi đấu khoảng 500 chỗ - bể bơi 10 làn bơi; nhà học và thư viện Tháp Thiên văn và khối hành chính - văn phòng... kết hợp với trang thiết bị tự động thông minh, chất lượng cao phục vụ cho công việc vận hành công trình theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.
Công trình gồm nhà hát khoảng 800 chỗ, rạp chiếu phim 3D-4D 200 chỗ, nhà thi đấu khoảng 500 chỗ - bể bơi 10 làn bơi, nhà học và thư viện, tháp thiên văn và khối hành chính - văn phòng... kết hợp với trang thiết bị tự động thông minh, chất lượng cao phục vụ cho công việc vận hành công trình theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 
Sau gần một năm khởi công, nhiều hạng mục quan trọng của dự án đã dần thành hình.
Sau gần 1 năm khởi công, nhiều hạng mục quan trọng của dự án đã dần thành hình.
Nhà A gồm 7 tầng, đã hoàn thiện kết cấu phần móng, xây đến tầng 3. Nhà A gồm: Rạp chiếu phim, Câu lạc bộ nghệ thuật, Nhà hát đa năng, Vườn thực nghiệm.
Nhà A gồm 7 tầng - bao gồm rạp chiếu phim, câu lạc bộ nghệ thuật, nhà hát đa năng, vườn thực nghiệm - đã hoàn thiện kết cấu phần móng, xây đến tầng 3. 
 khu vực Nhà B đã thành hình, xây dựng các hạng mục trên mặt đất. Tại Nhà B gồm: Khối Nhà hành chính; Tháp Thiên văn; Nhà thi đấu và bể bơi; Nhà học và Thư viện.
Khu vực nhà B - gồm khối nhà hành chính, tháp thiên văn, nhà thi đấu và bể bơi, nhà học và thư viện - đã thành hình, xây dựng các hạng mục trên mặt đất. 
Cung Thiếu nhi Hà Nội xây dựng theo thiết kế kiến trúc mang phong cách hiện đại, thoáng rộng, giao tiếp gần gũi với thiên nhiên, sử dụng nhiều thiết bị tự động thông minh, mang lại cảm giác an toàn, thoải mái, tiện nghi cho hoạt động học tập và vui chơi giải trí.
Cung thiếu nhi Hà Nội xây dựng theo thiết kế kiến trúc mang phong cách hiện đại, thoáng rộng, giao tiếp gần gũi với thiên nhiên, sử dụng nhiều thiết bị tự động thông minh, mang lại cảm giác an toàn, thoải mái, tiện nghi cho hoạt động học tập và vui chơi giải trí.
Đây là một trong những công trình trọng điểm trong kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của thành phố giai đoạn 2020 - 2025.
Đây là một trong những công trình trọng điểm trong kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của thành phố giai đoạn 2020 - 2025.
Dự án đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2024.Khi Cung Thiếu nhi Hà Nội mới đi vào hoạt động sẽ trở thành một điểm nhấn, một không gian sinh hoạt văn hóa, là nơi diễn ra các hoạt động quốc tế của thanh, thiếu nhi, thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với các công dân tương lai của Thủ đô.
Dự án đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2024. Khi đi vào hoạt động, Cung thiếu nhi Hà Nội mới sẽ trở thành một điểm nhấn, một không gian sinh hoạt văn hóa, là nơi diễn ra các hoạt động quốc tế của thanh thiếu nhi.

Ngọc Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI