Toàn cảnh công trường dự án cung thiếu nhi hơn 1.000 tỷ đồng ở Hà Nội

19/02/2022 - 17:38

PNO - Dự án Cung thiếu nhi Hà Nội được xây dựng trên khu đất gần 40.000m2, diện tích xây dựng hơn 10.000m2, mật độ gần 26%. Thời gian dự kiến hoàn thành vào năm 2024 với tổng mức đầu tư 1.376 tỷ đồng.

Dự án Xây dựng Cung thiếu nhi Hà Nội được khởi công từ tháng 11/2021 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội TP. Hà Nội làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng.
Dự án xây dựng Cung thiếu nhi Hà Nội được khởi công từ tháng 11/2021 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội TP. Hà Nội làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng.
Công trình được xây dựng trên khu đất rộng 39.631 m2 tại khu công viên và hồ điều hòa CV1, khu đô thị mới Cầu Giấy (quân Nam Từ Liêm, Hà Nội). Đây là một vị trí rất thuận lợi về giao thông, là địa bàn thích hợp để xây dựng công trình có ý nghĩa đặc biệt này. Công trình hoàn thành sẽ kết nối với các công trình kiến trúc xung quanh, tạo cảnh quan hài hòa với khu vực công viên hồ điều hòa CV1 làm đẹp thêm cho cảnh quan của Thành phố.
Công trình được xây dựng trên khu đất rộng 39.631m2 tại khu công viên và hồ điều hòa CV1, khu đô thị mới Cầu Giấy (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Đây là một vị trí rất thuận lợi về giao thông, là địa bàn thích hợp để xây dựng công trình có ý nghĩa đặc biệt này. Công trình hoàn thành sẽ kết nối với các công trình kiến trúc xung quanh, tạo cảnh quan hài hòa với khu vực công viên hồ điều hòa CV1 làm đẹp thêm cho cảnh quan của thành phố.
Chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng đến nay, dự án cung thiếu nhi Hà Nội vẫn đạt đúng tiến độ đề ra, trên công trường sôi động với gần 100 công nhân cùng máy móc những ngày cận Tết.
Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng đến nay, dự án cung thiếu nhi Hà Nội vẫn đạt đúng tiến độ đề ra, công trường sôi động với gần 100 công nhân cùng máy móc.
Tổng thể dự án công trình Cung Thiếu nhi Hà Nội chia thành 2 khu. Dự án gồm 3 gói thầu: Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị nhà A; thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị nhà B và Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà.
Tổng thể dự án công trình Cung thiếu nhi Hà Nội chia thành 2 khu, gồm 3 gói thầu: thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị nhà A; thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị nhà B và thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà.
Nhà A của công trình gồm 7 tầng và hệ vòm kèo thép, Nhà A gồm tổ hợp khu nhà hát - rạp chiếu phim - câu lạc bộ nghệ thuật, là khu tập trung các hoạt động sinh hoạt văn hóa tinh thần, gồm những hạng mục chính: Nhà hát đa năng 800 chỗ; Rạp chiếu phim 3 - 4D 200 chỗ; Câu lạc bộ nghệ thuật múa, âm nhạc. hiện đã hoàn thiện kết cấu phần móng theo đúng tiến độ đề ra.
Nhà A của công trình được xây dựng với quy mô 7 tầng cùng hệ vòm kèo thép, gồm tổ hợp khu nhà hát - rạp chiếu phim - câu lạc bộ nghệ thuật, là khu tập trung các hoạt động sinh hoạt văn hóa tinh thần, gồm các hạng mục chính: nhà hát đa năng 800 chỗ; rạp chiếu phim 3 - 4D 200 chỗ; câu lạc bộ nghệ thuật múa, âm nhạc. Hiện đã hoàn thiện kết cấu phần móng theo đúng tiến độ đề ra.
Nhà B gồm khu văn phòng - thể thao - học tập với 3 khối nhà chức năng liên kết với nhau, gồm: Nhà B1 (Nhà thi đấu, bể bơi), Nhà B2 (Nhà hành chính, tháp thiên văn), Nhà B3 (Nhà học, thư viện). Tầng hầm với diện tích khoảng 1.200 m2 bao gồm khu vực để xe, các phòng kỹ thuật điện, nước… Diện tích sử dụng khoảng 3,24ha. Hiện tại, nhà B đang trong giai đoạn thi công phần cọc, trên công trường luôn duy trì 2 máy ép làm việc hết công suất để hoàn thiện trước Tết. Kế hoạch ra Tết nhà thầu sẽ triển khai đào đất và thi công tầng ngầm.
Nhà B gồm khu văn phòng - thể thao - học tập với 3 khối nhà chức năng liên kết với nhau, gồm: nhà B1 (nhà thi đấu, bể bơi), nhà B2 (nhà hành chính, tháp thiên văn), nhà B3 (nhà học, thư viện). Tầng hầm có diện tích khoảng 1.200m2 bao gồm khu vực để xe, các phòng kỹ thuật điện, nước… Diện tích sử dụng khoảng 3,24ha. Hiện tại, nhà B đang trong giai đoạn thi công phần cọc, sau đó sẽ triển khai đào đất và thi công tầng ngầm.
Trên  công trường, gần 100 công nhân cùng máy móc đang tấ bật thi công.
Trên công trường, gần 100 công nhân cùng máy móc luôn tất bật thi công.
Các công tác phòng dịch trên công trường dự án đang được thực hiện ở mức độ cao nhất
Các công tác phòng dịch trên công trường dự án đang được thực hiện ở mức độ cao nhất.
Ông Đỗ Đình Hiển (Chỉ huy trưởng Thi công tòa nhà A – Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội) cho biết: 'Để đảm bảo công tác thi công trên công trường trong mùa dịch COVID-19, công ty luôn yêu cầu công nhân thực hiện 5k, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang 24/24. Ngoài ra, hàng tuần nhà thầu cũng đều cho công nhân làm xét nghiệm nhanh COVID-19'.
Ông Đỗ Đình Hiển (Chỉ huy trưởng thi công tòa nhà A - Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội) cho biết: "Để đảm bảo công tác thi công trên công trường trong mùa dịch COVID-19, công ty luôn yêu cầu công nhân thực hiện 5K, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang 24/24. Ngoài ra, hàng tuần nhà thầu đều cho công nhân làm xét nghiệm nhanh COVID-19".
Cung thiếu nhi Hà Nội mới được xây dựng theo thiết kế kiến trúc mang phong cách hiện đại, thoáng rộng, giao tiếp gần gũi với thiên nhiên, sử dụng nhiều thiết bị tự động thông minh, chất lượng cao, mang lại cảm giác an toàn, thoải mái, tiện nghi cho hoạt động học tập và vui chơi giải trí.
Cung thiếu nhi Hà Nội mới được xây dựng theo thiết kế kiến trúc mang phong cách hiện đại, thoáng rộng, giao tiếp gần gũi với thiên nhiên, sử dụng nhiều thiết bị tự động thông minh, chất lượng cao, mang lại cảm giác an toàn, thoải mái, tiện nghi cho hoạt động học tập và vui chơi giải trí.
Một số hạng mục tiêu biểu của cung thiếu nhi gồm Nhà hát khoảng 800 chỗ; rạp chiếu phim 3D- 4D 200 chỗ; nhà thi đấu khoảng 500 chỗ - bể bơi 10 làn bơi; nhà học và thư viện; Tháp Thiên văn và khối hành chính văn phòng; Hệ thống hạ tầng đồng bộ theo quy hoạch...
Một số hạng mục tiêu biểu của cung thiếu nhi gồm nhà hát khoảng 800 chỗ, rạp chiếu phim 3D - 4D 200 chỗ, nhà thi đấu khoảng 500 chỗ, bể bơi 10 làn bơi, nhà học và thư viện, tháp thiên văn và khối hành chính văn phòng, hệ thống hạ tầng đồng bộ theo quy hoạch...
Khi Cung Thiếu nhi đi vào hoạt động sẽ đáp ứng được các nhu cầu sinh hoạt, học tập, vui chơi, thi đấu thể thao rèn luyện thể chất, giao lưu và biểu diễn văn hóa của thiếu nhi Thủ đô; tạo môi trường thuận lợi để phát hiện, bồi dưỡng và phát huy những tài năng tương lai của đất nước. Đây cũng sẽ là trung tâm tổ chức văn hóa, thể thao, các sự kiện hoạt động chính trị lớn của thanh thiếu nhi nói riêng và của TP. Hà Nội nói chung.
Khi Cung thiếu nhi đi vào hoạt động sẽ đáp ứng được các nhu cầu sinh hoạt, học tập, vui chơi, thi đấu thể thao rèn luyện thể chất, giao lưu và biểu diễn văn hóa của thiếu nhi Thủ đô. Đồng thời tạo môi trường thuận lợi để phát hiện, bồi dưỡng và phát huy những tài năng tương lai của đất nước. Đây cũng sẽ là trung tâm tổ chức văn hóa, thể thao, các sự kiện hoạt động chính trị lớn của thanh thiếu nhi nói riêng và của TP. Hà Nội nói chung.

Ngọc Linh

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=