Công an TPHCM chủ động nhận diện, triệt phá hiệu quả các loại tội phạm

30/12/2025 - 14:29

PNO - Ngày 30/12, Thành ủy TPHCM tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW (giai đoạn 2010 - 2025), thành phố đã đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách làm, chọn đúng trọng tâm, khâu đột phá, những vấn đề tồn tại kéo dài để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; khẳng định công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố luôn là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt gắn với Nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Với quan điểm “mỗi vụ cướp giật là một vụ trọng án”, lực lượng chức năng đã tập trung truy xét, bắt giữ các đối tượng cướp giật tài sản chỉ sau ít giờ gây án. Đồng thời, thành phố tổng kiểm tra, xử lý các “lò” độ xe và siết chặt quản lý các cơ sở cầm đồ, kinh doanh vàng bạc để cắt đứt nguồn tiêu thụ tài sản gian.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Trang Nguyễn
Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Trang Nguyễn

Công an Thành phố chủ động nhận diện từ sớm, từ xa, từ cơ sở các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tình hình tội phạm, đặc biệt là 5 loại tội phạm, gồm: tội phạm và tệ nạn ma túy, tội phạm “đường phố”, tội phạm “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm có yếu tố nước ngoài.

Công tác đấu tranh chống các loại tội phạm được tập trung chỉ đạo quyết liệt, không có vùng cấm; nhiều nội dung đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra. Tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm so với giai đoạn liền kề.

Ngoài ra, trên địa bàn thành phố hiện có mạng lưới Tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở; 39 mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự, góp phần phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an - cho biết: “Bộ Công an đánh giá rất cao sự chủ động và tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy TPHCM liên quan đến nội dung xây dựng thành phố không ma túy, thành phố an ninh, an toàn”.

Ông cho biết, trong năm 2025, tội phạm trên phạm vi toàn quốc giảm 24,3%, đặc biệt là các loại tội phạm nguy hiểm. Kết quả chung này có sự đóng góp quan trọng của TPHCM.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Trang Nguyễn
Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Trang Nguyễn

Ông đề nghị, Thành ủy TPHCM tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào công tác phòng chống tội phạm. Việc xác định người dân là nguồn lực tham gia trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự nói chung và công tác phòng, chống tội phạm về ma túy nói riêng, là yếu tố rất quan trọng.

Ông cũng đề nghị, thành phố và công an thành phố cần tiếp tục bám sát phương châm “lấy phòng ngừa là chính, phòng ngừa là cơ bản, là chiến lược và lâu dài. Đấu tranh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, cấp bách. Cần làm tốt “công tác phòng ngừa”, phòng ngừa, từ sớm, từ xa, không để vụ việc đơn giản, mâu thuẫn nhỏ trở thành phức tạp. Khi làm tốt công tác phòng ngừa sẽ giảm được tội phạm".

Có giải pháp và nguồn lực giúp đỡ người được đặc xá, người tái hòa nhập cộng đồng, quan tâm chính sách hỗ trợ vay tín dụng, giải quyết vấn đề an sinh xã hội đối với nhóm yếu thế, trẻ em cơ nhỡ…

Công an thành phố tiếp tục đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, nhận diện địa bàn… để đấu tranh, phòng ngừa, giải quyết từ cơ sở, quyết tâm không để tái diễn lại tình hình mất an ninh trật tự.

Trang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI