Xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030

30/12/2025 - 11:55

PNO - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định: “Phòng chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội”.

Sáng 30/12, Thành ủy TPHCM tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Trang Nguyễn
Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Trang Nguyễn

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được - cho biết: “Nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa chính trị và xã hội đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố trong việc đẩy mạnh, đẩy lùi tệ nạn ma túy, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, bảo vệ tương lai của thế hệ trẻ, tạo nền tảng phát triển nhanh và bền vững của thành phố trong giai đoạn mới.

Ông khẳng định: “Thành phố xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và thường xuyên. Đây không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội”.

Ông cho rằng cần lấy địa bàn dân cư làm trung tâm, mỗi gia đình là cơ sở quan trọng để phòng chống ma túy. Đồng thời, cần kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống, kết hợp “3 giảm - 5 tăng”.

Trong đó, "3 giảm" là: Giảm nguồn cung từ ma túy - Giảm cầu, tuyên truyền, vận động người dân thấy được tác hại của ma túy - Giảm tác hại tối đa từ ma túy đối vối sức khỏe. "5 tăng”, là: Tăng hiệu quả lãnh đạo, tăng cường tổ chức thực hiện, tăng kiểm tra giám sát, tăng nguồn lực, tăng cường chuyển đổi số.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được quán triệtquán triệt, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố - Ảnh: Trang Nguyễn

Thành phố đặt ra lộ trình rõ ràng để tiến tới mục tiêu “Thành phố không ma túy”:

Đến năm 2026: Xây dựng 30% xã, phường, tối thiểu 30% khu khố đạt tiêu chí địa bàn không ma túy; 100% cơ sở giáo dục, y tế, cơ quan không ma túy.

Đến năm 2027, tăng chỉ tiêu lên 50% địa bàn cấp xã, phường; 60% địa bàn khu phố, ấp đạt tiêu chí địa bàn không ma túy.

Đến năm 2028, tăng chỉ tiêu lên 80% địa bàn cấp xã, phường và 90% địa bàn khu phố, ấp đạt tiêu chí địa bàn không ma túy.

Năm 2029: 100% xã, phường, khu phố, ấp trên địa bàn TPHCM đạt tiêu chí địa bàn không ma túy.

Đến năm 2030 và các năm tiếp theo: Tiếp tục duy trì vững chắc TPHCM không ma túy.

Để thực hiện nhiệm vụ này, TPHCM sẽ tập trung vào các giải pháp chiến lược. Đó là tăng cường lãnh đạo, phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, đề cao trách nhiệm nêu gương và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến ma túy.

Đẩy mạnh phòng, chống và giảm cầu về ma túy, gắn với đảm bảo an sinh xã hội, phát triển giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ người sau cai tái hòa nhập cộng đồng. Nâng cao hiệu quả đấu tranh, giảm cung về ma túy. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý người cai nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy, đổi mới phương pháp điều tra và điều trị, tăng cường hỗ trợ tâm lý người nghiện, sau cai nghiện.

Đảm bảo nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất. Trong đó, mỗi xã, phường phải có đủ năng lực, thực hiện các đợt cao điểm. Tăng cường phối hợp liên ngành, liên địa phương, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số đi vào công tác quản lý và phòng, chống ma túy.

Trang Nguyễn

 
TIN MỚI