Côn đồ chém trọng thương vợ chồng chủ shop thời trang

11/06/2014 - 22:13

PNO - PNO – Anh chị Hải – Hằng bỗng dưng bị côn đồ kéo đến tận shop thời trang chém nhiều nhát dù trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống, đôi vợ chồng này không có mâu thuẫn với ai.

edf40wrjww2tblPage:Content

Con do chem trong thuong vo chong chu shop thoi trang

Cửa hiệu thời trang, nơi xảy ra vụ côn đồ chém người

Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) đang thụ lý điều tra vụ giang hồ cầm rìu, mã tấu chém vợ chồng chủ shop thời trang Moon trên đường Nguyễn Văn Ni, thuộc khu phố 4, thị trấn Củ Chi.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 10/6.

Thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Hải (SN 1977) cùng vợ là chị Trần Thị Thanh Hằng (SN 1983) đang ở tại shop thời trang của mình. Lúc này, chị Hằng đang ở phía trong nhà thì bất ngờ nghe tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng cùng những tiếng la hét của anh Hải. Hốt hoảng chạy ra ngoài, chị thấy người anh Hải bê bết máu và một nhóm 4 thanh niên đang cầm rìu, mã tấu, côn rượt theo tấn công anh Hải.

Chị Hằng hoảng loạn kêu cứu và nói với nhóm côn đồ rằng đã chém nhầm người. Tuy nhiên, nhóm này vẫn không chịu dừng lại mà lao đến chém tới tấp vào người chị Hằng, mặc cho chị quỳ lạy van xin.

Bị chém tới tấp 6 nhát mã tấu cùng rìu lên tay, vai và chân, chị Hằng nằm gục xuống nền nhà. Gây án xong, 4 tên côn đồ lên xe bỏ trốn.

Con do chem trong thuong vo chong chu shop thoi trang

Chị Hằng đang được điều trị tại Bệnh viện huyện Củ Chi với 6 nhát chém

Con do chem trong thuong vo chong chu shop thoi trang

Anh Hải với vết thương ở tay

Sau khi xảy ra sự việc, với vết thương sâu lộ gân tay và xương, anh Hải được sơ cứu tại chỗ. Còn chị Hằng được chuyển đến Bệnh viện huyện Củ Chi cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Thế Linh - Phó khoa Chấn thương chỉnh hình BV huyện Củ Chi cho biết, nạn nhân bị chém 6 nhát, trong đó 1 vết chém dài khoảng 10cm ở cánh tay trái, 2 vết chém ở chân trái, 3 vết chém ở cảnh tay trái và đứt gân duỗi ngón 2, 3.

Ngay sau khi nhập viện, chị Hằng đã được các y bác sĩ tiến hành nối gân và điều trị các vết thương. Hiện tại, sức khỏe của chị đã ổn định có thể tiếp chuyện.

Anh Hải cho biết, vợ chồng anh chị thuê mặt bằng để mở cửa hàng kinh doanh thời trang được 5 năm nay. Trong việc kinh doanh cũng như trong cuộc sống, anh chị không có mâu thuẫn gì với ai.

Chị Hằng cho biết thêm, trước đó chị liên tục nhận được tin nhắn và các cuộc gọi từ số máy lạ, những người này liên tục chửi bới và đe dọa chị. Tuy nhiên, nghĩ có thể là do nhầm máy nên chị không trả lời. Khi những người này gọi đến (lúc giọng nam, khi giọng nữ), họ cũng không nói rõ ràng, nên chị Hằng không hề biết chuyện gì.

Khi bị các đối tượng tấn công, các nạn nhân ở trong tình trạng hoảng loạn nên cả hai vợ chồng anh Hải và chị Hằng không nhớ mặt của các đối tượng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng công an thị trấn Củ Chi và huyện Củ Chi đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường. Trong sáng ngày 11/6, cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai của các nạn nhân và nhân chứng.

Ngọc Thúy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI