Có nên ngâm nước muối đặc để trị bệnh ghẻ?

11/10/2025 - 06:15

PNO - Pha nước muối thật đặc hoặc xát muối trực tiếp lên chỗ ngứa vì nghĩ muối mặn có thể sát khuẩn và diệt được cái ghẻ?

Con trai 8 tuổi của tôi bị nổi ngứa ở vùng mông. Bà nội cháu nói là bị ghẻ. Cháu ngứa dữ dội, nhất là về đêm, cào gãi liên tục, trằn trọc không ngủ được. Bà nội cháu mách tôi pha nước muối thật đặc hoặc xát muối trực tiếp lên chỗ ngứa, cho rằng muối mặn có thể sát khuẩn và diệt được cái ghẻ. Tôi đã thử làm theo nhưng chẳng những không hết mà vùng da bị ghẻ còn ngứa và đau rát, thậm chí bị lan rộng hơn. Tôi cần làm gì để chăm sóc con đúng cách và chữa khỏi bệnh ghẻ dứt điểm cho cháu?

Phạm Thị Hà (27 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau)

Cần hướng dẫn trẻ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, không dùng chung đồ cá nhân để tránh bệnh ghẻ lây lan (ảnh Freepik)
Cần hướng dẫn trẻ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, không dùng chung đồ cá nhân để tránh bệnh ghẻ lây lan - Ảnh: Freepik

Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Kiều Trang - Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM - trả lời: Trước hết, việc xát muối hoặc ngâm vùng da bị ngứa trong nước muối đặc là hoàn toàn sai lầm và không được khuyến khích trong điều trị bệnh ghẻ. Muối đặc có tính sát khuẩn cao nhưng lại gây tổn thương nặng nề cho da. Việc chà xát hoặc ngâm trong muối đặc sẽ làm vùng da bị ghẻ bị kích ứng, gây đau rát, viêm loét các vết thương hở và làm tình trạng bệnh trầm trọng hơn, khiến ghẻ dễ lây lan và gây bội nhiễm.

Chị chỉ nên dùng nước muối sinh lý (0,9%) để vệ sinh nhẹ nhàng, làm sạch và hỗ trợ kháng khuẩn, giảm ngứa. Tuy nhiên, cần nhớ rằng, nước muối chỉ là phương pháp hỗ trợ, không thể điều trị dứt điểm được bệnh ghẻ.

Khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh ghẻ, chị cần đưa bé đi khám bác sĩ chuyên khoa da liễu ngay lập tức. Bác sĩ sẽ chẩn đoán chính xác và kê đơn thuốc trị ghẻ phù hợp (thường là thuốc bôi ngoài da) để điều trị dứt điểm. Chị cần cho bé bôi thuốc theo đúng chỉ định về liều lượng và thời gian. Đồng thời, cần lưu ý các biện pháp chăm sóc và phòng ngừa lây lan.

Hãy nhắc nhở bé tuyệt đối tránh gãi lên vùng da bị ghẻ để ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập gây nhiễm trùng (bội nhiễm) và hạn chế lây lan sang các vùng da khác. Hằng ngày, bé cần tắm rửa bằng nước ấm và xà phòng dịu nhẹ để giữ vệ sinh da.

Đặc biệt quan trọng là phải vệ sinh môi trường và đồ dùng vì bệnh ghẻ rất dễ lây; chị cần giặt sạch quần áo, khăn tắm, chăn màn, ga giường bằng nước nóng và phơi dưới nắng gắt hoặc ủi nóng để tiêu diệt triệt để cái ghẻ và trứng.

Cuối cùng, không được dùng chung đồ cá nhân như quần áo, khăn tắm, chăn màn, giường chiếu với người khác trong gia đình để ngăn chặn sự lây lan. Bệnh ghẻ có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu được điều trị đúng phác đồ và vệ sinh đúng cách.

Thanh Huyền (ghi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI