Clip: 13 lao động làm keo "bị kẹt" ở Phú Yên đã về đến Quảng Ngãi

16/08/2021 - 17:14

PNO - 13 lao động làm keo bị kẹt lại 2 tháng, không có tiền ăn uống, chỗ ở, phải đi bộ gần 30km, được hỗ trợ đã về đến Quảng Ngãi.

Ngày 16/8, UBND huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) đã cử một Phó chủ tịch huyện và một cán bộ y tế đến chốt kiểm soát đèo Bình Đê, giáp ranh giữa Bình Định và Quảng Ngãi, đón 13 lao động quê xã Sơn Trung về quê.

13 lao động được chính quyền huyện Sơn Hà tiếp nhận - ảnh Đội SOS Phú Yên
13 lao động được chính quyền huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) tiếp nhận - Ảnh: Đội Chữ thập đỏ SOS Phú Yên
Lực lượng tình nguyện còn trao 3.250.000 đồng cho 13 người trong đoàn. Mỗi người 250.000 đồng
Lực lượng tình nguyện còn trao 3.250.000 đồng cho 13 người trong đoàn. Mỗi người 250.000 đồng
Clip 13 lao động làm keo "mắc kẹt" ở Phú Yên được hỗ trợ về quê Quảng Ngãi
Nhóm lao động đi bộ về quê ở tạm ven đường được phát hiện
Nhóm lao động đi bộ về quê ở tạm ven đường được phát hiện
CLB Đom Đóm Phú Yên và Đội SOS Chữ thập đỏ Phú Yên hỗ trợ đưa người dân về quê
CLB Đom Đóm Phú Yên và Đội SOS Chữ thập đỏ Phú Yên cùng chính quyền địa phương hỗ trợ đưa người dân về quê
13 lao động chuẩn bị lên xe về quê Quảng Ngãi
13 lao động chuẩn bị lên xe về quê Quảng Ngãi sau khi được bố trí chỗ ăn ở và test nhanh COVID -19

Nhóm người này cho biết vào Phú Yên khai thác keo thuê, độ tuổi từ 19 đến 38, do dịch COVID-19 nên mất việc, quyết định đi bộ về quê, sau khoảng 30km thì được phát hiện khi đang trú mưa.

Hồi tháng 7, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa từng 2 lần điều xe ôtô đưa hơn 200 lao động Quảng Ngãi đi làm keo về quê.

Hôm nay (16/8), Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Quảng Ngãi tính từ ngày 26/6 đến nay lên 497 ca.

Lê Phúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI