“Chúng ta hãy nỗ lực hơn nữa, đừng xả rác!”

13/11/2022 - 18:16

PNO - Đó là lời kêu gọi của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đối với nhân dân ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022.

Chiều 13/11, dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 tại ấp 1, xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh), Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên biểu dương tinh thần đoàn kết của hệ thống chính trị, nhân dân địa phương chung sức chung lòng xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Đồng thời mong muốn ấp 1, xã Bình Chánh tiếp tục phấn đấu trở thành ấp tiêu biểu, có cuộc sống tốt và bình yên.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhắn nhủ nhân dân trên địa bàn ấp 1, xã Bình Chánh, H.Bình Chánh
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh

“Muốn thành phố, địa phương có thêm nhiều tuyến đường xanh - sạch - đẹp thì mỗi người phải chung tay hành động. Chúng ta hãy nỗ lực hơn nữa, đừng xả rác! Tinh thần của chúng ta là hãy làm tốt việc của mình, nâng cao ý thức chăm lo an sinh xã hội tại cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống văn minh, hiện đại, nghĩa tình” - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhắn nhủ người dân.

Tại ngày hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh đã trao tặng hoa và quà chúc mừng chi bộ ấp 1, ấp 1, và ban công tác ấp 1, xã Bình Chánh. Bí thư Nguyễn Văn Nên trao tặng ấp 1 một phần quà (1 triệu đồng) và 10 triệu đồng tiền mặt.

Ban tổ chức Ngày hội đã trao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương
Ban tổ chức ngày hội tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng 5 phần quà (mỗi phần 1,2 triệu đồng) cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao tặng 10 phần quà (mỗi phần 1 triệu đồng) cho hộ nghèo. Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh trao tặng 5 phần quà cho hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo (mỗi phần 1 triệu đồng). Ban vận động, quản lý và sử dụng quỹ Vì người nghèo xã Bình Chánh tặng 36 phần quà cho hộ cận nghèo và 1 suất học bổng cho học sinh có người thân mất vì dịch COVID-19. 

Ấp 1, xã Bình Chánh, H.Bình Chánh có 1.182 hộ dân, trong đó có 25 hộ nghèo và 36 hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều mới của thành phố, giai đoạn 2020-2025. Tính đến tháng 10/2022, trên địa bàn ấp còn lại 13 hộ nghèo và 13 hộ cận nghèo.

Trong năm 2022, nhân dân trong ấp đã ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc được gần 40,8 triệu đồng; hỗ trợ 8 hộ nghèo, 12 hộ cận nghèo với tổng số tiền 1,2 tỉ đồng phát triển kinh tế gia đình.

Qua bình xét cuối năm, toàn ấp có 1.305 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt tỉ lệ 98,71%.

Các lãnh đạo thành phố và Huyện Bình Chánh thực hiện nghi thức dâng hương , tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ ại khu di tích Láng Le- Bàu Cò
Bí thư Nguyễn Văn Nên và lãnh đạo thành phố, lãnh đạo huyện Bình Chánh dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích Láng Le - Bàu Cò

Trước đó, đoàn lãnh đạo Trung ương và Thành phố do Bí thư Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đã đến dâng hương, dâng hoa tại khu di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò, xã Tân Nhựt và di tích lịch sử Đình Bình Trường, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh.

Chinh Nhân

 
TIN MỚI