Chủ xe buýt phấn khởi với đề xuất tăng 330 tỷ đồng trợ giá

23/07/2018 - 08:00

PNO - Ngày 22/7, nhiều chủ xe buýt đã gọi điện đến Báo Phụ Nữ TP.HCM bày tỏ sự vui mừng về việc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM đề xuất bổ sung dự toán chi ngân sách trợ giá xe buýt năm 2018 khoảng 330 tỷ đồng.

Cụ thể, mới đây, Sở GTVT đã kiến nghị UBND TP.HCM xem xét, chấp thuận chủ trương cho sở được cân đối dự toán chi ngân sách nhà nước 1.000 tỷ đồng trong lĩnh vực trợ giá xe buýt năm 2018 để thương thảo, ký hợp đồng và thanh toán kinh phí trợ giá, nhằm đảm bảo xe buýt hoạt động liên tục, đồng thời kiến nghị UBND TP.HCM xem xét, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 trong lĩnh vực trợ giá xe buýt khoảng 330 tỷ đồng. Hiện chủ tịch UBND TP.HCM đã giao Sở Tài chính thẩm định, tham mưu giải quyết kiến nghị của Sở GTVT.

Được biết, năm 2017, sản lượng vận tải hành khách công cộng tăng so với năm trước nhờ được thay mới phương tiện, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhưng việc bố trí tiền trợ giá cho hoạt động xe buýt những năm qua ngày càng giảm. Do mức trợ giá giảm, những năm gần đây, việc thương thảo hợp đồng với các đơn vị vận tải mất nhiều thời gian, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dịch vụ xe buýt; nhiều xe buýt phải bỏ chuyến do không có kinh phí hoạt động.

Mới nhất, ngày 10/7, nhiều tài xế tuyến 51 (thuộc Hợp tác xã Đông Nam) đã bỏ chuyến, tập trung tại Trung tâm Quản lý giao thông công cộng để kêu cứu vì gặp khó khăn trong hoạt động. 

Sơn Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI