Chủ tịch nước cùng lãnh đạo TPHCM dâng hoa mừng sinh nhật Bác

19/05/2021 - 13:14

PNO - Trưa 19/5, nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã đến dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ, trước trụ sở UBND TPHCM (quận 1).

Tại đây, các đại biểu đã dâng hoa lên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, dành phút mặc niệm tưởng nhớ vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới, cũng là người ông giản dị, người mà các thế hệ người Việt Nam trân trọng, trìu mến gọi là “Bác Hồ” - Bác của mọi nhà.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đến Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đến Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Các đại biểu chuẩn bị thực hiện nghi thức dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đại biểu chuẩn bị thực hiện nghi thức dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nghi thức dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nghi thức dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chỉnh trang lẵng hoa kính dâng Bác.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chỉnh lẵng hoa kính dâng Bác.
Một phút tưởng niệm công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Một phút tưởng niệm công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, đoàn đã dâng hương, dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM (quận 4) và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao người đã khai sinh ra Đảng ta, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mở ra kỷ nguyên độc lập, tự chủ của cả dân tộc.

Tiếp bước Người, các thế hệ công dân TP không ngừng học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chung tay xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, góp phần xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn cũng đã dâng hương tại Phòng tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tưởng nhớ “người thợ số 1” của giai cấp công nhân Việt Nam khi đã sáng lập Công hội Đỏ, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ XX.

Các đại biểu xem triển lãm về hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với điện ảnh Việt Nam. Ảnh: Quốc Thanh.
Các đại biểu xem triển lãm về hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với điện ảnh Việt Nam - Ảnh: Quốc Thanh

Các đại biểu cũng đã tham quan các trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nổi bật là chuyên đề “Hình ảnh và hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các tác phẩm điện ảnh” với hơn 140 bức ảnh, áp-phích phim về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được ghi lại qua những thước phim quý giá lưu trữ tại Viện Phim Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM - Ảnh: Quốc Thanh

Tam Bình

 
TIN MỚI