Chồng vừa bị tử hình vì ma túy, vợ vẫn mang cả ba lô ‘cái chết trắng’ đi bán

12/09/2017 - 13:52

PNO - Kiểm tra hành lý của Hải trên xe khách, công an phát hiện 15 bánh heroin và 5 kg ma túy tổng hợp dạng đá đang được người này vận chuyển ra Hà Nội tiêu thụ.

Ngày 12/9, Công an tỉnh Thanh Hoá đang tạm giữ nghi can Trần Thị Hải (47 tuổi, trú Thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An) để điều tra hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma tuý.

Rạng sáng 1 ngày trước, cảnh sát bất ngờ kiểm tra chiếc xe khách biển số Nghệ An khi đang trên đường ra Hà Nội. Khám xét khoang hành lý, công an thu giữ 15 bánh heroin và 5 kg ma túy tổng hợp dạng đá trong hành lý của người phụ nữ này.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai mua số ma tuý trên từ Lào sau đó tìm cách vận chuyển ra Hà Nội tiêu thụ.

Theo cơ quan điều tra, Hải là mắt xích trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Nghệ An. Đường dây này cung cấp “hàng trắng” nhiều nơi ở Hà Nội và các tỉnh lân cận. Chồng của nghi phạm vừa bị tử hình về tội mua bán, vận chuyển ma tuý vào cuối tháng 8/2017.

Để qua mặt lực lượng chức năng, người phụ nữ 47 tuổi này thường xuyên giả vờ bệnh tật và ra Hà Nội khám rồi mang theo ma túy đi tiêu thụ.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI