Chống dịch sau nghỉ lễ: Không nên quá lo ngại!

13/04/2022 - 06:05

PNO - Nhiều phụ huynh e ngại trẻ có thể lây nhiễm COVID-19 khi đến trường sau kỳ nghỉ lễ, tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, thời điểm này, không cần quá lo ngại và ứng phó một cách cực đoan…

Sau hai năm ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, dịp giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, các điểm du lịch trong nước đã nhộn nhịp trở lại, thu hút nhiều du khách. Tại tỉnh Phú Thọ, biển người đã có mặt trong lễ dâng hương khu di tích đền Hùng khiến cảnh tượng ùn tắc xuất hiện, hơn 1.000 người gồm lực lượng công an, quân đội và đoàn viên thanh niên được huy động, phân bố thành nhiều chốt chặn, hàng rào an ninh để đảm bảo an toàn cho lễ hội. Tương tự, tại tỉnh Quảng Ninh, lượng du khách đạt con số kỷ lục trong hai năm qua với hơn 80.000 người. Tại TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), ước tính có khoảng 157.000 lượt khách trong khi tại tỉnh Tây Ninh, gần 50.000 lượt khách đến núi Bà Đen…

Trước cảnh “người người, nhà nhà” du lịch, không ít người lo ngại, sau dịp lễ này, liệu dịch COVID-19 có lây lan? Chị T.P. (Q.Hà Đông, TP.Hà Nội) cho hay, dù ngày 13/4, trường mầm non của con gái chị mở cửa trở lại, nhưng sợ trẻ có thể lây nhiễm COVID-19 do di chuyển trong kỳ nghỉ lễ, chị quyết định cho con ở nhà thêm 1, 2 tuần để nghe ngóng tình hình. Chị T.K. (H.Thanh Oai, TP.Hà Nội) cũng thông tin, trước khi kết thúc kỳ nghỉ lễ, phụ huynh lớp con chị nhận được thông báo của giáo viên chủ nhiệm, khuyến khích test COVID-19 cho học sinh trước khi trở lại lớp học bởi lo ngại nguy cơ bùng phát dịch. Trong khi đó, chị T.P. (Q.Long Biên, Hà Nội) cũng băn khoăn sau buổi họp phụ huynh, bởi nhà trường quy định, nếu chỉ một trường hợp F0 thì cả lớp sẽ nghỉ học. “Sau dịp nghỉ lễ, các gia đình đi lại nhiều, nguy cơ cao sẽ phát sinh ca mắc COVID-19 mới, nếu quy định như vậy thì khó có thể duy trì lớp học”, chị T.P. than phiền. 

Chuyên gia cho rằng không nên quá lo về tình hình dịch sau lễ (trong ảnh: Người dân đi lễ đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương) - ẢNH: NGỌC LINH
Chuyên gia cho rằng không nên quá lo về tình hình dịch sau lễ (trong ảnh: Người dân đi lễ đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương) - Ảnh: Ngọc Linh

Chia sẻ với tâm lý của nhiều phụ huynh bởi sau kỳ nghỉ lễ 30/4/2021, dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh, thành, song phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho rằng, không nên quá lo ngại về dịch bệnh ở thời điểm hiện tại.

Bởi theo ông, thống kê của Bộ Y tế cho thấy, cả nước đã có hơn 10 triệu ca COVID-19, số ca mắc trên thực tế có thể sẽ cao hơn con số này. “Cùng với tỷ lệ tiêm vắc-xin cao, số ca mắc trong cộng đồng nhiều nên có thể đã tạo được miễn dịch cộng đồng ở mức độ nhất định. Thời gian qua, các hoạt động du lịch, mở cửa trường học trở lại song số ca mắc vẫn đang giảm. Bên cạnh đó, dịch COVID-19 đã lưu hành được hai năm, theo quy luật chung, dịch bệnh đã đến lúc thoái trào”, ông Nguyễn Huy Nga phân tích.

Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng nhấn mạnh, các trường cũng không nên yêu cầu trẻ test COVID-19 sau nghỉ lễ bởi gây lãng phí không cần thiết. Thay vào đó, phụ huynh và nhà trường nên theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của trẻ. Khi trẻ có các dấu hiệu bất thường, cần kiểm tra và cho trẻ nghỉ ngơi tại nhà nếu mắc COVID-19. “Phụ huynh không nên vì sợ dịch mà trì hoãn hoặc e ngại việc cho con tới trường bởi nếu trẻ ở nhà quá lâu sẽ gây ra nhiều hệ lụy như giảm thị lực, ảnh hưởng tới tâm lý…”, vị chuyên gia nói thêm.

Sau dịp giỗ Tổ Hùng Vương, cả nước có thêm bốn ngày nghỉ lễ vào dịp 30/4 - 1/5, dự báo lượng du khách đổ về các khu du lịch tiếp tục gia tăng, các chuyên gia cho rằng, đây là dấu hiệu đáng mừng trong việc khôi phục lại các hoạt động kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, để hạn chế tối đa việc lây nhiễm, các gia đình vẫn không nên chủ quan, cần tuân thủ các nguyên tắc đeo khẩu trang, khử khuẩn thường xuyên… để bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng. 

Minh Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI