Chồng cũ gạ tình, làm sao để né?

29/07/2025 - 18:28

PNO - Nếu chồng cũ dùng con để gây áp lực thì chị không có lý do gì e ngại hoặc nương nhẹ với người không biết tự trọng và cũng không tôn trọng chị.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em đã ly hôn với chồng được hơn 1 năm, hiện sống cùng con. Chúng em chia tay trong êm thấm, chủ yếu vì không còn hợp nhau về tính cách và quan điểm sống. Sau ly hôn, chồng cũ vẫn qua lại thăm con, thỉnh thoảng đưa con đi chơi, có trách nhiệm với con.

Tuy nhiên gần đây, em nhận thấy anh ấy có những hành động và lời nói xa gần như muốn quay lại, hoặc ít nhất là gần gũi về mặt thể xác. Em hoàn toàn không còn tình cảm và cũng không muốn có kiểu quan hệ mập mờ đó. Em đã nhẹ nhàng từ chối nhưng mỗi lần em giữ khoảng cách, anh lại trở nên lạnh nhạt với con, ít đến thăm hoặc tỏ ra khó chịu với con, khiến em rất buồn.

Em rơi vào tình huống khó xử: nếu cự tuyệt thì tội nghiệp con vì thiệt thòi tình cảm cha, nhưng nếu mềm lòng thì em lại không thấy đúng với bản thân, càng không muốn tạo ra sự nhập nhằng trong mối quan hệ đã chấm dứt.

Em phải làm sao để giữ được ranh giới với chồng cũ mà vẫn duy trì được sự hiện diện tích cực của anh ấy trong cuộc sống của con? Mong chị cho em lời khuyên để em có thể ứng xử khéo léo, nhẹ nhàng mà vẫn rõ ràng.

Hoa Mai

Minh họa: Internet
Minh họa: Internet

Chị Hoa Mai thân mến,

Đây là tình huống không hiếm trong đời sống sau ly hôn: người cũ quay về không hẳn vì muốn xây dựng lại từ đầu, mà có khi chỉ vì cảm giác tiếc nuối hoặc vẫn còn cảm giác vợ cũ là "của mình", xem nhẹ những ranh giới trong mối quan hệ sau ly hôn.

Việc chị nhẹ nhàng từ chối là rất đúng. Chị đã cố gắng thể hiện rõ giới hạn. Điều đáng xấu hổ và lên án là chồng cũ của chị đang sử dụng tình cảm với con để gây áp lực lên chị. Điều này vừa không công bằng với chị, vừa đáng lo cho con vì tình cha con không nên là thứ để đổi chác.

Nó có nghĩa anh ta đến với con không bằng tình yêu thương chân thành và còn tệ hơn, anh ta đang lợi dụng tình cảm ấy để đạt được mục đích. Yêu thương đó sẽ chẳng thể bền lâu. Suy nghĩ, phân tích một cách rõ ràng như vậy sẽ giúp chị tỉnh táo và kiên định để bảo vệ mình, nhưng cũng mềm mại và khéo léo để tránh làm tổn thương con và tình cảm của con với cha.

Điều đầu tiên chị có thể làm được là tránh né tối đa những tình huống phải một mình đối phó với anh ta. Hãy quy định những khoảng thời gian hay những địa điểm cho anh ta gặp con có thể giúp chị dễ dàng có được sự bảo vệ từ bạn bè, người thân xung quanh. Điều đó khiến anh ta không có cơ hội thực hiện ý đồ.

Trong trường hợp anh ta vẫn "gan lỳ" tìm cách đặt chị vào những tình huống nguy hiểm, chị cần thể hiện sự mạnh mẽ và cương quyết.

Hãy giữ thái độ nhất quán trong mọi tình huống, không mềm lòng vì áp lực cảm xúc hay lo sợ con bị thiệt thòi, tránh để anh ta nhận ra và càng gây sức ép. Điều đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ lên con trẻ. Con sẽ lớn lên trong tâm thế mơ hồ về tình cảm, mối quan hệ, giới hạn.

Sau đó, nếu mọi việc vẫn không dừng lại, chị có thể thẳng thắn trao đổi với chồng cũ, nói rõ vị trí của cả hai trong mối quan hệ này và xác định chị sẽ không bao giờ xóa ranh giới hiện tại đang được pháp luật bảo vệ.

Cần nói cho chồng cũ hiểu rằng con là vốn quý, là điều duy nhất kết nối hai người với nhau nên hãy coi đó là điều quý giá duy nhất còn lại từ cuộc hôn nhân này. Rằng điều quan trọng lúc này là làm sao cho con hiểu và cảm nhận được những điều tốt đẹp, rõ ràng, văn minh trong mối quan hệ của cha và mẹ.

Hãy nói điều đó với thái độ bình tĩnh, không trách móc hay nặng lời. Điều chị đang làm không phải là đẩy anh ta ra xa con, mà là thiết lập một cách ứng xử rõ ràng để tránh rối rắm và tổn thương về sau.

Nếu thật sự yêu con, anh ta sẽ dần hiểu và điều chỉnh. Còn nếu anh ta dùng con để gây áp lực thì chị càng không có lý do gì để e ngại, nương nhẹ với người đàn ông không biết tự trọng và cũng không tôn trọng chị, không tôn trọng cả tình cha con.

Hạnh Dung tin rằng nếu giữ được sự điềm tĩnh, bản lĩnh, chị không chỉ bảo vệ được bản thân mà còn giữ được mối quan hệ cha con cho con mình một cách ổn thỏa nhất.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI