Chớm ngập, đề phòng tai nạn điện

15/05/2019 - 07:45

PNO - Những cơn mưa đầu mùa trong những ngày qua đã làm cho nhiều nơi tại TP.HCM rơi vào cảnh “phố biến thành sông”. Mưa to, gió lớn khiến chúng ta lo chuyện kẹt xe, lo tìm đường tránh ngập, lo xe chết máy...

Nhưng theo kỹ sư Trần Thái Bình - nguyên cán bộ kỹ thuật nhà máy Z751 - một vấn đề khác rất đáng lo ngại mà mọi người thường không để ý, đó là nguy cơ cháy nổ, rò rỉ điện gây mất an toàn, thậm chí là đe dọa đến tính mạng.

Chom ngap, de phong tai nan dien
Khi mưa bão, ngập lụt không nên đứng trú mưa tại chân cột điện, dưới mái hiên trạm biến áp - Ảnh: H.N.

Theo ông Bình, những cơn mưa đầu mùa luôn kèm với giông, lốc. Hiện tượng này xảy ra khiến cây cối bị xô lệch, ngã đổ, làm các dây điện cuốn xoắn vào nhau. Khi hai dây điện chạm vào nhau mà bị hở điện, hiện tượng đoản mạch sẽ xảy ra, điện áp trong hai dây tăng đột ngột, nhiệt độ tăng nhanh gây ra hiện tượng cháy nổ cực kỳ nguy hiểm.

Đó là mối nguy ở ngoài đường. Còn ở trong nhà, văn phòng công ty, công sở, vào mùa mưa cũng không ít mối lo về an toàn điện, trong đó, các yếu tố nguy hiểm chính là nguy cơ điện giật do bộ phận tích điện (thiết bị điện và dây điện…) bị hở, do không lắp đặt cầu dao, do làm việc với thiết bị điện tại nơi ẩm ướt.

Để phòng tránh các tai nạn điện có thể xảy ra trong mùa mưa, Tổng công ty Điện lực TP.HCM khuyến cáo khách hàng sử dụng điện và người dân ở các hộ gia đình khi mưa bão, ngập lụt không nên đứng trú mưa tại chân cột điện, dưới mái hiên trạm biến áp; không chạm trực tiếp vào cột điện, dây nối đất, dây chằng cột điện, thùng điện kế, thùng cầu dao; không tự ý sửa chữa đường dây, thiết bị điện ngoài trời; nên cắt nguồn điện cung cấp cho các thiết bị sử dụng điện lắp đặt ngoài trời (bảng hiệu, bảng quảng cáo…) khi mưa to, gió lớn. Tuyệt đối không sử dụng công trình điện (trụ điện, tủ điện, trạm điện...) để định vị các phương tiện, vật dụng, công trình dân sinh (mái che mưa, căng dây lều bạt, làm hàng quán…) hoặc neo đậu ghe thuyền.

Trong trường hợp bị ngập nước trong nhà, hoặc sàn nhà bị ướt nước do dột mái, người dân cần lập tức ngắt nguồn điện (cầu dao, CB) nhằm tránh tình trạng nước bị nhiễm điện gây nguy hiểm đến tính mạng.

Với các cơ quan công sở, cần xây dựng văn hóa và nội quy thực hiện an toàn điện, phòng chống cháy nổ. Trong đó, chủ doanh nghiệp, người đứng đầu cơ quan, công sở hỗ trợ và xây dựng văn hóa kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công việc; người lao động nắm rõ, báo cáo và ứng phó với các yếu tố nguy hiểm của công việc thực hiện; người quản lý giám sát kiểm tra an toàn đối với công việc tương ứng và lập phương án cải thiện…

Định kỳ hằng tuần/tháng phải có nhân viên kiểm tra, rà soát từng ổ điện, đường dây, sửa chữa, thay mới ngay những thiết bị rò rỉ, hở mạch, chạm nước…

Tinh Châu

Để được hỗ trợ giải đáp thêm thông tin, quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực TP.HCM qua số điện thoại 1900 54 54 54

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI