Cho trẻ đi đâu, xem gì ngày “Tết thiếu nhi”?

01/06/2022 - 06:14

PNO - Nhiều tác phẩm sân khấu, truyền hình, phim ảnh phục vụ khán giả nhí nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi năm nay.

 

Bộ lạc nanh trắng là vở diễn
Bộ lạc nanh trắng là vở diễn phục vụ thiếu nhi hàng tuần của Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ, ra mắt vào giữa tháng 5

9g sáng 1/6, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang diễn chương trình nghệ thuật tổng hợp Ước mơ của em, gồm các phần: âm nhạc thiếu nhi, xiếc, trích đoạn cải lương Thánh Gióng, giao lưu, tặng quà.

Dịp cuối tuần, Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ tiếp tục diễn Vương quốc những người xấu xí Bộ lạc nanh trắng. Vương Quốc những người xấu xí kể câu chuyện bé mặt bớt (Gia Huy thủ vai) - một cậu bé thông minh, lém lỉnh nhưng chỉ vì cái bớt trên mặt nên bị bạn bè xa lánh. Vở diễn đề cao giá trị của tình bạn, hướng các em nhỏ đến việc tôn trọng sự khác biệt, tránh những nhận xét phiến diện dựa trên vẻ ngoài. 

Bộ lạc nanh trắng kể câu chuyện của một nhóm trẻ bị lạc vào rừng sâu, gặp bộ lạc nanh trắng, mở ra nhiều nút thắt. Qua đó, thông điệp bảo vệ môi trường được gửi gắm khéo léo. Vở diễn có nhiều tình huống hài hước, dễ dàng lấy nụ cười của khán giả.

Sân khấu kịch Hồng Hạc tái diễn vở Làm bạn với bầu trời, chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đề cao tình bạn, tình thương gia đình.

Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam có chương trình xiếc Giấc mơ tuổi thơ, phục vụ các em nhỏ trong suốt mùa hè năm nay, diễn ra lúc 19g30, mỗi thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng có vở rối nước Anh hùng Nguyễn Trung Trực, diễn vào cuối tuần tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, nằm trong khuôn viên Thảo Cầm Viên.

Sân khấu kịch Idecaf có chương trình Ngày xửa ngày xưa số 33 với tên gọi Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad: Đại chiến nàng tiên cá, nhưng đến 1/7 mới bắt đầu phục vụ khán giả. 

Khán giả đông đúc trong một suất của vở rối nước Anh hùng Nguyễn Trung Trực
Khán giả đông đúc trong một suất của vở rối nước Anh hùng Nguyễn Trung Trực

Tại Hà Nội, ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ 23 diễn ra từ ngày 27/5 - 1/6 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2, Hoa Lư) với các triển lãm tranh, giao lưu, múa rối nước...

Rạp xiếc Trung ương ra mắt vở Chúa tể rừng xanh kể câu chuyện về muông thú tụ họp, rộn ràng tranh tài để chọn ra người mạnh nhất làm chúa tể, làm nổi bật bài học về tình đoàn kết, yêu thương. Vở diễn sử dụng thú nuôi, cũng như phần hóa trang của nghệ sĩ để hạn chế tối đa việc sử dụng thú hoang dã. 

Nhà hát Kịch Hà Nội có vở Hai viên ngọc thần lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Việt Nam.

Sân khấu Lệ Ngọc diễn vở Dế Mèn. 

Nhà hát Kịch Việt Nam diễn Húc - Cuộc chiến thuyền trưởngNgọc rồng với sự tham gia của các nghệ sĩ như: NSND Tự Long, NSƯT Xuân Bắc... Nhà hát múa rối Việt Nam diễn chương trình nghệ thuật Âm vang đồng quê kết hợp rối cạn, rối nước, âm nhạc phục vụ khán giả nhí.

Ngày 4/6, VTV3 phát sóng trận chung kết Trạng nguyên nhí, diễn ra tại Văn Miếu Quốc Tử Giám với 50 thí sinh tham gia. Đây là chương trình dành cho khán giả nhí được yêu thích suốt nhiều năm qua, kết hợp cả việc học tập kiến thức, vui chơi. 

Với phim chiếu rạp, các khán giả nhí có thể xem Maika: Cô bé đến từ hành tinh khácDoraemon: Nobita và cuộc chiến vũ điệu tí hon 2021. Phim về Maika do đạo diễn Hàm Trần thực hiện được nhận xét có chất lượng tốt, câu chuyện cảm động. Còn phim về Doraemon hiện đang dẫn đầu doanh thu phòng vé trong tuần qua tại Việt Nam. Phim được chấm 9,3/10 điểm. 

Trung tâm chiếu phim quốc gia phối hợp với Hãng phim Hoạt hình Việt Nam tổ chức chiếu miễn phí một loạt phim hoạt hình để phục vụ các khán giả nhỏ tuổi như: Tình bạn xuyên thời gian, Thám tử đầu bạc, Nữ tướng Mê Linh... Chương trình bắt đầu từ 28/5. 

Phim Maika: Cô bé đến từ hành tinh khác
Phim Maika: Cô bé đến từ hành tinh khác của đạo diễn Hàm Trần được đánh giá có chất lượng tốt, câu chuyện hấp dẫn

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI