Chiếc xe đạp đầu tiên trong đời

23/08/2020 - 06:18

PNO - Tường Vy đang tập đạp xe với sự hướng dẫn của bà nội trước khi năm học mới bắt đầu.

Sáng 20/8, lần đầu tiên trong đời em Thái Lâm Tường Vy, ở khu phố 3, phường Phú Hữu, quận 9 được chạm tay vào chiếc xe đạp của mình. Đây là món quà do Hội LHPN quận 9 dành tặng em trong lễ tổng kết học bổng Nguyễn Thị Minh Khai năm học 2019 - 2020 và trao học bổng năm học mới 2020 - 2021.

Tường Vy được bà nội hướng dẫn tập chạy xe đạp.
Tường Vy được bà nội hướng dẫn tập chạy xe đạp

Năm nay, Tường Vy lên lớp 11. Ba em làm thợ điện, mắc bệnh viêm gan C, còn mẹ là lao động tự do, thu nhập bấp bênh. Từ nhỏ, em sống với ông bà nội. Ông bà nội em đều đã 70 tuổi, sức khỏe yếu. Ước mơ của Tường Vy là có xe đạp để tự đạp đi học, ngỡ đơn giản nhưng qua bao năm vẫn chưa thành. 

Trong năm học 2020 - 2021, Hội LHPN quận 9 tặng xe đạp cho ba em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực học tốt.
Trong năm học 2020 - 2021, Hội LHPN quận 9 tặng xe đạp cho ba em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực học tốt
Cũng như Tường Vy, ngay khi được trao xe đạp, Tấn Đạt dắt về nhà nhờ nội hướng dẫn tập chạy.
Cũng như Tường Vy, ngay khi được trao xe đạp, Tấn Đạt dắt về nhà khoe với bà nội rồi tập chạy

Tương tự Tường Vy, em Dương Tấn Đạt, ở khu phố Phước Hiệp, phường Trường Thạnh và em Trần Hồ Như Thùy, ở khu phố Phước Hiệp, phường Long Trường cũng được tặng xe đạp mới vào sáng 20/8. Đạt chuẩn bị lên lớp 4, em đang sống cùng ông bà nội. Thùy chuẩn bị lên lớp 7, gia đình em thuê nhà trọ, ba mẹ bán bánh mì, cút chiên bơ bên lề đường. Dù cuộc sống khó khăn, các em đều nỗ lực học giỏi.

Năm học này, Hội LHPN quận 9 trao 35 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai với tổng trị giá 73 triệu đồng nhằm tiếp sức học sinh, sinh viên khó khăn.
Năm học này, Hội LHPN quận 9 trao 35 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai với tổng trị giá 73 triệu đồng nhằm tiếp sức học sinh, sinh viên khó khăn.

Vy, Đạt, Thùy là ba trong số 35 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được Hội LHPN quận 9 trao học bổng Nguyễn Thị Minh Khai năm học 2020 -2021. Giá trị học bổng lần lượt là 1,5 triệu đồng/suất (cấp 1), 2 triệu đồng/suất (cấp 2, 3), 3 triệu đồng/suất (cao đẳng, đại học). Ngoài tiền mặt, Hội còn tặng các em tổng cộng 500 cuốn tập và 175 cây viết các loại.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI