Chị Huỳnh Đặng Hà Tuyên tiếp tục làm Chủ tịch Hội LHPN quận Bình Tân

27/11/2021 - 12:05

PNO - Đại hội đại biểu Phụ nữ quận Bình Tân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã diễn ra vào sáng 26/11.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 15 chỉ tiêu và 3 công trình trọng điểm cho nhiệm kỳ mới, nổi bật là các kế hoạch hướng đến chăm lo ngày càng tốt hơn cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tiếp sức chị em mạnh dạn khởi nghiệp, đầu tư làm ăn hiệu quả. Cụ thể, sẽ xây dựng, sửa chữa 10 mái ấm tình thương, tặng 1.000 suất học bổng; vận động, hỗ trợ thành lập mới 20 doanh nghiệp nữ, hợp tác xã do phụ nữ quản lý...

Bên cạnh các chỉ tiêu, công trình trọng điểm mà đại hội đề ra, trong nhiệm kỳ, Hội LHPN quận Bình Tân sẽ được Hội LHPN TP.HCM kết nối các nguồn lực để chăm sóc 76 em nhỏ
Bên cạnh các chỉ tiêu, công trình trọng điểm, Hội LHPN quận Bình Tân sẽ được Hội LHPN TP.HCM kết nối các nguồn lực để hỗ trợ chăm sóc 76 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 đang sống trên địa bàn. 

Các công trình trọng điểm mà Nghị quyết đại hội đề ra đều hướng tới bảo vệ môi trường, đồng hành chăm lo thiết thực cho công nhân, người lao động nhập cư và học sinh, sinh viên nghèo hiếu học. Cụ thể, sẽ cải tạo ít nhất 5 điểm tồn đọng rác thành vườn rau, vườn hoa, không gian xanh; tặng ít nhất 20 phương tiện làm ăn nhằm tiếp sức hội viên cải thiện kinh tế gia đình, tặng ít nhất 10 máy tính xách tay cho con hội viên nghèo, vượt khó học giỏi...

Ban Chấp hành Hội LHPN quận Bình Tân nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên đầu tiên.
Ban Chấp hành Hội LHPN quận Bình Tân nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên đầu tiên.
Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - tặng hoa chúc mừng chị Huỳnh Đặng Hà Tuyên và các ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN quận Bình Tân nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - tặng hoa chúc mừng chị Huỳnh Đặng Hà Tuyên và các ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN quận Bình Tân nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 25 ủy viên, chị Huỳnh Đặng Hà Tuyên, sinh năm 1985, tái đắc cử Chủ tịch Hội. Hai Phó chủ tịch là chị Đinh Thị Hồng Hạnh và chị Thái Thị Bích Nguyên.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI