Cháy tàu câu mực ở Trường Sa, 33 ngư dân thoát nạn

19/02/2020 - 08:05

PNO - Tàu câu mực của ngư dân Quảng Nam đang hoạt động trên biển gần khu vực đảo Tốc Tan thuộc quần đảo Trường Sa thì xảy ra cháy lớn rồi bị chìm.

Ông Lê Xuân Tới - Phó chủ tịch UBND xã Bình Minh (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) vừa có báo cáo gửi UBND huyện để hỗ trợ các ngư dân trên tàu câu mực khơi bị cháy tại khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Tàu câu mực trước khi bị xảy ra sự cố cháy
Tàu câu mực trước khi xảy ra sự cố cháy

Trước đó, khoảng 0g30 ngày 18/2, tàu câu mực số hiệu QNa-94646TS do ông Tô Xuân Thạnh (SN 1972, trú xã Bình Minh) làm thuyền trưởng đang hoạt động trên biển gần khu vực đảo Tốc Tan thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam thì xảy ra cháy lớn. Ngư dân trên tàu cùng một tàu cá gần đó đã nỗ lực ứng cứu, song chỉ đưa được 33 ngư dân tàu câu mực lên tàu cá an toàn.

Tàu câu mực bị cháy dữ dội rồi chìm dần xuống đáy biển. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do chập điện trong quá trình đánh bắt.

Được biết, tàu QNa-94646TS có công suất hơn 700CV, xuất bến ngày 10/2 tại cửa An Hòa, huyện Núi Thành. Vụ cháy gây thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 6 tỉ đồng.

Hạ Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI