Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Kỳ vọng về một đô thị hiện đại, an toàn, thân thiện

13/10/2025 - 07:46

PNO - Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến sẽ chính thức khai mạc vào ngày 14/10 với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo”. Trước thềm đại hội, phụ nữ các giới gửi gắm tâm tư, nguyện vọng và hiến kế giải pháp để xây dựng thành phố phát triển vượt bậc, trở thành đô thị đa trung tâm hiện đại, an toàn, thân thiện với con người và môi trường.

Xây dựng thành phố an toàn cho phụ nữ, trẻ em

Luật sư Đào Thị Bích Liên - Hội Bảo vệ quyền Trẻ em TPHCM - cho rằng, trẻ em là tương lai của thành phố, của đất nước, nên Đảng bộ thành phố cần quan tâm hơn nữa việc xây dựng thành phố an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em.

Bà đề xuất: “Cần có các quyết sách tăng cường việc trang bị kiến thức tự bảo vệ, phòng chống xâm hại, đặc biệt là an toàn trên không gian mạng cho trẻ và đưa những nội dung này vào trường học. Cần có các chiến dịch truyền thông về quyền trẻ em, cách nhận diện nguy cơ và kỹ năng ứng phó. Nhận thức của xã hội về vấn đề này được nâng cao sẽ hình thành “lá chắn” của cộng đồng bảo vệ trẻ”.

Trẻ em TPHCM cần có những không gian an toàn để phát triển toàn diện - ẢNH: TRANG NGUYỄN
Trẻ em TPHCM cần có những không gian an toàn để phát triển toàn diện - Ảnh: Trang Nguyễn

Cũng theo bà, đại hội cần quan tâm, thảo luận sâu về việc xây dựng môi trường xã hội an toàn. Cần xác định rõ việc ưu tiên quy hoạch không gian công cộng thân thiện với trẻ em, bao gồm sân chơi, khu thể thao miễn phí, hệ thống chiếu sáng, camera giám sát ở các điểm có nguy cơ cao, kể cả các cơ sở giữ trẻ, trung tâm nuôi dưỡng trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Bên cạnh đó, cần thiết lập đường dây nóng 24/7 hoặc ứng dụng (app) phản ánh khẩn cấp; đào tạo đội ngũ giáo viên, y tế, công an, đoàn thể về kỹ năng xử lý tình huống, từ đó hình thành mạng lưới hữu hiệu bảo vệ trẻ ngay tại cộng đồng dân cư.

Luật sư ĐÀO THỊ BÍCH LIÊN (Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM): Trẻ em là tương lai của thành phố, của dất nước, nên Đảng bộ thành phố cần quan tâm hơn nữa việc xây dựng thành phố an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em.
Luật sư Đào Thị Bích Liên (Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM): Trẻ em là tương lai của thành phố, của dất nước, nên Đảng bộ thành phố cần quan tâm hơn nữa việc xây dựng thành phố an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em.

Nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy cho rằng, sự phát triển của một đô thị không chỉ được đo bằng những tòa nhà cao tầng hay hạ tầng hiện đại mà còn ở chiều sâu văn hóa và sức sống nghệ thuật. Trong chiến lược phát triển văn hóa, điều quan trọng nhất không phải là xây dựng thật nhiều công trình mới mà là bảo tồn, phục dựng và bảo trì những di sản văn hóa hiện có.

Đồng tình với chủ trương đầu tư vào văn hóa, nhưng theo bà, điều cốt yếu không phải là xây những công trình hoành tráng mà là tạo ra môi trường và không gian văn hóa, nghệ thuật sống động, chẳng hạn xây dựng hệ sinh thái văn hóa toàn diện, bao gồm các không gian sáng tạo công cộng, phố đi bộ văn hóa, khu vực trưng bày nghệ thuật, các dịch vụ văn hóa tương xứng xung quanh các điểm đến (du lịch) lớn.

Nghệ sĩ ưu tú HẠNH THÚY: Luật sư ĐÀO THỊ BÍCH LIÊN (Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM): Đảng bộ, chính quyền thành phố cần có chính sách dột phá, như xây dựng “cơ sở dữ liệu cán bộ nữ tiềm năng” dùng chung cho các cấp ủy, tổ chức chính trị - xã hội. Trong chiến lược phát triển văn hóa, diều quan trọng nhất không phải là xây dựng thật nhiều công trình mới mà là bảo tồn, phục dựng và bảo trì những di sản văn hóa hiện có.
Nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thuý: Trong chiến lược phát triển văn hóa, diều quan trọng nhất không phải là xây dựng thật nhiều công trình mới mà là bảo tồn, phục dựng và bảo trì những di sản văn hóa hiện có.

Bà đề nghị Đảng bộ thành phố chú trọng đến công nghiệp văn hóa. Ở nhiều nước, ngành công nghiệp văn hóa mang lại hàng tỉ USD, chiếm tỉ trọng lớn trong nền kinh tế. Bằng cách tập trung vào chất lượng và tính sáng tạo, các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật của TPHCM sẽ không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần của người dân mà còn tạo ra nguồn thu đáng kể, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Bà Ung Thị Xuân Hương - Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM - cho rằng, đại hội cần đánh giá sâu hơn về tác động của dịch bệnh và việc tinh giản biên chế đối với vấn đề an sinh xã hội. Theo bà, dịch bệnh khiến nhiều doanh nghiệp phá sản, rất đông người lao động mất việc; việc sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy cũng làm không ít cán bộ, công chức phải nghỉ việc, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội. Do đó, đây là vấn đề lớn, cần được nhìn nhận đầy đủ để có chính sách bảo đảm an sinh xã hội phù hợp trong giai đoạn tới.

Ưu tiên công tác cán bộ nữ

Bà Trịnh Thị Thanh - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM - đánh giá, Đảng bộ thành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác phụ nữ. Điều này một lần nữa thể hiện rõ nét trong dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, với nội dung “chăm lo xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”.

Bà TRỊNH THỊ THANH - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM: Nghệ sĩ ưu tú HẠNH THÚY: Luật sư ĐÀO THỊ BÍCH LIÊN (Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM): Đảng bộ, chính quyền thành phố cần có chính sách dột phá, như xây dựng “cơ sở dữ liệu cán bộ nữ tiềm năng” dùng chung cho các cấp ủy, tổ chức chính trị - xã hội.
Bà Trịnh Thị Thanh - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM: Đảng bộ, chính quyền thành phố cần có chính sách dột phá, như xây dựng “cơ sở dữ liệu cán bộ nữ tiềm năng” dùng chung cho các cấp ủy, tổ chức chính trị - xã hội.

Bà đề xuất, cần mở rộng và cụ thể hóa nội dung chăm lo cho đa dạng giới, như nữ công nhân, nữ nông dân, nữ trẻ… Bà cũng kiến nghị tăng cường công tác cán bộ nữ bằng các giải pháp, cơ chế cụ thể, mạnh mẽ hơn. Bà Trịnh Thị Thanh đề xuất ban hành văn lãnh kiện về “Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ TPHCM trong giai đoạn mới” với tầm nhìn 10-20 năm.

Ngoài việc thực hiện chỉ tiêu chung của cấp trung ương, Đảng bộ TPHCM cần bổ sung chỉ tiêu cụ thể về tỉ lệ nữ giữ các vị trí chủ chốt của từng ngành, lĩnh vực, đặc biệt là ở lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, khoa học.

Theo bà, Đảng bộ, chính quyền thành phố cũng cần có chính sách đột phá, như xây dựng “cơ sở dữ liệu cán bộ nữ tiềm năng” dùng chung cho các cấp ủy, tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành trong việc rà soát, quy hoạch, giới thiệu nguồn cán bộ nữ; tạo cơ chế cho Hội LHPN TPHCM chủ động phát hiện, giới thiệu cán bộ nữ tiềm năng từ cơ sở - đặc biệt là nữ cán bộ dưới 40 tuổi - cho cấp ủy các cấp.

Bà UNG THỊ XUÂN HƯƠNG - Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM: Đảng bộ, chính quyền thành phố cần quan tâm dến chính sách dào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ nữ, nhất là cán bộ trẻ, khắc phục tình trạng phụ nữ bị thiệt thòi trong dề bạt, bổ nhiệm.
Bà Ung Thị Xuân Hương - Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM: Đảng bộ, chính quyền thành phố cần quan tâm dến chính sách dào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ nữ, nhất là cán bộ trẻ, khắc phục tình trạng phụ nữ bị thiệt thòi trong dề bạt, bổ nhiệm.

Bà Ung Thị Xuân Hương cho rằng, Đảng bộ, chính quyền thành phố cần quan tâm đến chính sách đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ nữ, nhất là cán bộ trẻ, khắc phục tình trạng phụ nữ bị thiệt thòi trong đề bạt, bổ nhiệm; ban hành các chính sách hỗ trợ phụ nữ tham gia khởi nghiệp, tham gia vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bà nói: “Bình đẳng giới không chỉ là chuyện của phụ nữ mà nam giới cũng cần tham gia, thấu hiểu và đồng hành. Cần chú trọng công tác phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là trên không gian mạng, qua đó góp phần xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, hạnh phúc”.

Luật sư Trương Thị Hòa - thành viên Hội đồng tư vấn dân chủ, pháp luật của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - cho rằng, tỉ lệ phát triển đảng viên nữ tăng nhưng số cán bộ lãnh đạo là nữ vẫn còn hạn chế, do đó cần đánh giá cụ thể và có giải pháp đào tạo, bố trí, phát huy hiệu quả đội ngũ này. Cần quan tâm hơn nữa đến tỉ lệ cán bộ nữ lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị, cũng như quan tâm phát triển đảng viên nữ, đảng viên trẻ.

Bà cũng đồng tình với 3 đột phá chiến lược trong dự thảo văn kiện trình đại hội, cả về thể chế, hạ tầng, nhân lực. Trong đó, cần hiểu hạ tầng theo nghĩa rộng, bao gồm cả chuyển đổi số, công nghệ. Ngoài ra, cần chú trọng phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, văn hóa, thể thao gắn với xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, hạnh phúc.

Ý kiến:

Cần kiến tạo không gian phát triển nhất quán

TPHCM đã hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu với quy mô diện tích và dân số lớn hơn nhiều so với trước. Vì vậy, trong nhiệm kỳ đầu tiên, Đảng bộ thành phố cần đề ra các định hướng mang tầm chiến lược sâu sắc hơn, toàn diện hơn, để xứng đáng với vai trò trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của cả nước. Trước hết, cần kiến tạo một không gian phát triển nhất quán và bố trí, khai thác hợp lý nguồn lực của cả 3 địa phương sau khi hợp nhất.


Trên nền tảng đó, có thể xây dựng những động lực tăng trưởng mới, đẩy mạnh kết nối hạ tầng và tối ưu hóa các chuỗi giá trị, tạo sức bật cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Nếu thực hiện được các định hướng trên, TPHCM sẽ không chỉ là một phép cộng cơ học từ 3 địa phương mà sẽ thực sự trở thành một chỉnh thể thống nhất, hiện đại, phát triển.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Trâm - Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II

Tiếp tục chú trọng công tác an sinh xã hội

Thời gian gần đây, tôi luôn theo dõi và dành sự quan tâm đặc biệt đối với các sự kiện trọng đại của đất nước, của thành phố, như sáp nhập địa giới hành chính, tinh gọn bộ máy. Trong nhiệm kỳ mới sau khi sáp nhập địa giới và đơn vị hành chính, tôi mong Đảng bộ thành phố tiếp tục có chủ trương và chỉ đạo ban hành những chính sách an sinh tốt đẹp hơn, hướng đến mục tiêu kiến tạo cuộc sống an bình, hạnh phúc và phát triển bền vững.


Tôi cũng mong lãnh đạo thành phố quan tâm hơn đến vấn đề bảo vệ môi trường. Mọi kế hoạch phát triển cần đi đôi với việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Cần có kế hoạch dài hạn để gìn giữ môi trường sống trong lành cho hôm nay và mai sau. Các giới tu sĩ chúng tôi nguyện tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố và người dân thông qua các hoạt động thiện nguyện để góp phần nhỏ vào công cuộc xây dựng thành phố và đất nước hòa bình, phát triển bền vững.

Sư cô Thích Nữ Vạn Thảo - chùa Pháp Thành, phường Bình Tiên, TPHCM

Trao cơ hội cho người khuyết tật

Ở Việt Nam, người khuyết tật vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn: hạ tầng chưa thuận lợi, chính sách chưa đồng bộ, công nghệ chưa thân thiện. Theo tôi, việc chỉ trợ cấp hằng tháng là chưa đủ. Đã đến lúc cần thay đổi tư duy từ gốc rễ, xem người khuyết tật là những cá nhân có đầy đủ quyền sống, học tập, làm việc và đóng góp như bất kỳ ai. Điều đó đòi hỏi có hệ thống hỗ trợ toàn diện: hướng nghiệp theo năng lực, lập kế hoạch cá nhân, mở rộng tiếp cận giao thông, công nghệ, tạo môi trường làm việc hòa nhập.


Trong giáo dục, khái niệm “hòa nhập” đang bị hiểu theo nghĩa hẹp. Học sinh khuyết tật được xếp chung lớp, nhưng phương pháp giảng dạy, việc thiếu thiết bị hỗ trợ và khan hiếm giáo viên chuyên môn đã khiến các em bị gạt ra bên lề. Hòa nhập thực chất phải được thực hiện từ chương trình, cách giảng dạy, phương pháp đánh giá cho đến thái độ xã hội. TPHCM cần một chiến lược đầu tư bài bản vào hạ tầng và công nghệ giáo dục thân thiện.

Đáng chú ý, phụ nữ khuyết tật thường phải đối mặt với “rào cản kép” gồm rào cản về giới tính và tình trạng khuyết tật nên con đường tiếp cận giáo dục, việc làm, hôn nhân thêm phần khó khăn. Vì vậy, chính sách về khuyết tật cần gắn liền với bình đẳng giới, đồng thời các chính sách về giới cũng phải tính đến phụ nữ khuyết tật. Bên cạnh đó, cần xây dựng các mạng lưới do chính người khuyết tật làm chủ, để họ có không gian kết nối, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau. Việc trao cơ hội rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng lãnh đạo là vô cùng quan trọng, giúp phụ nữ khuyết tật vượt qua giới hạn của bản thân, đủ tự tin đồng hành và dẫn dắt cộng đồng.

Nguyễn Thị Tuyết Nhung - giáo viên giáo dục đặc biệt

Quan tâm hồi sinh chợ truyền thống

Nghị quyết 68/NQ-TW của Bộ Chính trị đã xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể đã được ban hành, trong đó có dành cho đối tượng doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và thương nhân các chợ, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để tiểu thương phát triển kinh tế, ổn định đời sống.


Tôi mong muốn trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền TPHCM có thêm những chính sách hỗ trợ tiểu thương và chợ truyền thống, nhất là có lộ trình cụ thể cho việc dùng hóa đơn điện tử thay cho thuế khoán. Hiện nay, chợ truyền thống ngày càng vắng khách, sức mua giảm do sự cạnh tranh mạnh mẽ từ hình thức kinh doanh online. Việc cạnh tranh này thiếu công bằng do tiểu thương ở chợ phải gánh nhiều chi phí hơn, từ mặt bằng đến thuế, phí. Vì vậy, chúng tôi cũng mong có cơ chế phù hợp để bảo vệ hoạt động kinh doanh chính đáng của tiểu thương chợ truyền thống.

Bà Lê Thị Hạnh - Hội Phụ nữ chợ Bình Tây, TPHCM

Thanh Tâm - Trang Nguyễn

 
TIN MỚI