Quảng Bình

Cha trói, đốt chân con trai

06/10/2022 - 17:31

PNO - Sau khi uống rượu say, nghe hàng xóm kể con trai trộm tiền, người cha này đã trói chân và dùng xăng, rơm đốt chân con mình.

 

Bà nội đang chăm sóc cháu T. tại Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch. Ảnh - M.P
T. được bà nội chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch - Ảnh: M.P

Chiều 6/10, UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết đã chỉ đạo công an huyện này làm rõ vụ việc ông Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1987, trú xã Hòa Trạch, Bố Trạch) dùng xăng và rơm đốt chân cháu Nguyễn Anh T. (học sinh lớp 3, là con trai ông Tuấn).

Trước đó, vào khoảng 18g ngày 2/10, ông Nguyễn Anh Tuấn sau khi uống rượu về, nghe hàng xóm nói cháu T. lấy trộm tiền của bà con lối xóm để mua đồ chơi, nên đã dùng dây cột con lại sau đó lấy rơm và xăng đốt hai chân của cháu.

Phát hiện vụ việc, bà nội cháu T. (ở cạnh nhà) đã lao sang dập lửa cứu cháu. Cháu T. được đưa lên trạm xá xã sơ cứu và về nhà điều trị.

Tuy nhiên, chiều 3/10, vết phỏng hai chân quá nặng, cháu T. kêu đau, được bà nội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Tại đây, các bác sĩ cấp cứu chẩn đoán cháu bị phỏng độ 3 cả hai chân.

Theo bà nội của cháu T., trước khi bị đốt chân, cháu T. còn bị cha đánh bằng thanh sắt vào lưng và mạn sườn gây bầm tím nặng.

Lưng cháu T. có nhiều vết bầm tím do ông Tuấn dùng thanh sắt đánh con - Ảnh: M.P
Lưng cháu T. có nhiều vết bầm tím do bị cha dùng thanh sắt đánh - Ảnh: M.P

Ông Nguyễn Hữu Hồng - Phó chủ tịch UBND huyện Bố Trạch - cho biết chiều 6/10, đã chỉ đạo Phòng LĐTB-XH, Hội Chữ thập đỏ huyện cử đại diện đến Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch thăm hỏi, động viên cháu T.; đồng thời chỉ đạo cơ quan Công an huyện căn cứ vào tính chất, mức độ để xử lý ông Nguyễn Anh Tuấn theo quy định của pháp luật.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI