Cha dượng nhiều lần hiếp dâm con gái riêng 9 tuổi của vợ

26/03/2015 - 15:59

PNO - PN - Lợi dụng lúc vợ vắng nhà, Long đã nhiều lần giao cấu với cô con gái riêng của vợ, mới 9 tuổi.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tại phiên xử phúc thẩm ngày 26/3, TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án sơ thẩm, tuyên phạt Trần Thanh Long (ảnh, SN 1972, ngụ tại Bình Dương) 18 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".

Cha duong nhieu lan hiep dam con gai rieng 9 tuoi cua vo

Theo án sơ thẩm, năm 1995, Trần Thanh Long kết hôn với bà N.T.T.T. và cả hai làm ăn sinh sống tại huyện Tân Uyên, Bình Dương. Năm 2000, Long bị xử phạt 10 năm tù về tội "giết người".

Trong thời gian Long chấp hành án, ở nhà, bà T. có quan hệ với người khác và sinh ra cháu N.T.T.H. (SN 2002). Năm 2005, Long chấp hành xong án, trở về chung sống với bà T.

Khoảng cuối tháng 10/2011 đến ngày 8/11/2011, lợi dụng lúc bà T. vắng nhà, Long đã 3 lần giao cấu với cháu H.

Cụ thể, vào đầu tháng 10/2011, khi cháu H. đang tắm, Long đi vào nhà tắm thấy cháu không mặc quần áo, nổi thú tính, Long đã thực hiện việc giao cấu với đứa con riêng của vợ và bảo cháu không được nói với ai.

Vài ngày sau, khi cháu H. đang thay đồ để đi học, Long lại giở trò đồi bại với cháu, rồi mới cho cháu đi học.

Đến lần thứ 3, vào ngày 8/11/2011, khi cháu H. đang đưa võng cho em trai ngủ, Long lại kêu cháu vào buồng, khi cháu H. không chịu làm theo mình, Long đã dùng vũ lực để thực hiện việc quan hệ tình dục với cháu.

Tuy nhiên, lần này bà T. đi làm về gọi con gái thì nghe tiếng H. từ trong buồng, đi vào thì bà T. bị Long chặn cửa.

Bà T. thấy H. vừa đi ra vừa mặc quần. Sinh nghi, bà T. gặng hỏi cháu H, H. đã kể lại việc nhiều lần bị cha dượng xâm hại. Nghe vậy, bà T. đã đánh chửi Long, rồi đưa cháu H. đến công an trình báo.

Sau đó, Công an khởi tố Long, nhưng y đã bỏ trốn. Đến ngày 20/3/2014, Long bị bắt theo lệnh truy nã.

PHAN HỒNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI