"Cất vó" ổ nhóm đánh bạc giữa hồ cá, tạm giữ 18 đối tượng

12/03/2022 - 10:24

PNO - Để qua mặt lực lượng chức năng, Pháp thường chọn các trang trại chăn nuôi giữa đồng làm sòng chơi, sai người canh gác từ xa và tịch thu toàn bộ điện thoại để “bảo mật”.

Ngày 12/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 18 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi “Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc”.

Đây là đường dây đánh bạc chuyên nghiệp, hoạt động lưu động do Tô Ngọc Pháp (27 tuổi, trú xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cầm đầu. 

Những trang trại chăn nuôi giữa đồng, cách xa khu dân cư thường được Pháp chọn làm địa điểm để tổ chức đánh bạc
Những trang trại chăn nuôi giữa đồng, cách xa khu dân cư thường được Pháp chọn làm địa điểm để tổ chức đánh bạc

Để qua mặt công an, Pháp thường chọn các địa điểm để tổ chức sòng chơi ở những trang trại chăn nuôi nằm biệt lập giữa đồng, cách xa khu dân cư, dễ dàng tẩu thoát nếu bị phát hiện. Các địa điểm cũng được thay đổi liên tục để tránh bị chú ý.

Pháp yêu cầu tất cả con bạc phải giao nộp điện thoại cho mình trước khi vào sòng chơi. Thời gian đánh bạc thường chỉ kéo dài trong 2 giờ, trong thời gian này có người canh gác từ xa.

Sau một thời gian điều tra, ngày 7/3, công an xác định ổ nhóm này đang “sát phạt” nhau tại một trang trại ở giữa cánh đồng xã Diễn Liên nên tổ chức vây ráp, bắt giữ.

Tại hiện trường, công an phát hiện 18 đối tượng (14 nam, 4 nữ) độ tuổi từ 23-50 đang đánh bạc, thu giữ 205 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng còn lại.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI