Cánh diều lần thứ 19: "Đêm tối rực rỡ" và "11 tháng 5 ngày" đại thắng

13/09/2022 - 22:20

PNO - Tối 13/9, lễ trao giải Cánh diều lần thứ 19 diễn ra tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Nhiều tác phẩm được vinh danh, một số màn xướng tên khiến khán giả bất ngờ.

Tại lễ trao giải Cánh diều lần thứ 19, ngoài một số đề cử gần như cầm chắc phần thắng, nhiều hạng mục thể loại phim truyền hình, điện ảnh được vinh danh khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Trong đó, nhiều tác phẩm bội thu giải thưởng.

Ở thể loại phim truyền hình, hạng mục Nam/Nữ chính xuất sắc gần như là "cú nổ" lớn cho ê-kíp sản xuất phim 11 tháng 5 ngày. Cặp diễn viên Thanh Sơn (vai Đăng) và Khả Ngân (vai Tuệ Nhi) cùng được vinh danh. Đây là dự án truyền hình hiếm hoi mà Khả Ngân "Bắc tiến" để tham gia. 

Nam diễn viên Thanh Sơn và Khả Ngân nhận giải cho phần thể hiện trong phim 11 tháng 5 ngày
Nam diễn viên Thanh Sơn và Khả Ngân nhận giải cho phần thể hiện trong phim 11 tháng 5 ngày

Ngoài hạng mục Nam/Nữ xuất sắc, phim 11 tháng 5 ngày cùng với Thương ngày nắng về vinh dự nhận giải Cánh diều vàng. Đây là mùa giải thưởng Cánh diều hiếm hoi có 2 phim cùng đoạt giải cao nhất. Phim Cây táo nở hoaHương vị tình thân giành được giải Cánh diều bạc.

Tại mùa Cánh diều năm nay, nhiều tác phẩm bội thu giải thưởng. Ở thể loại phim điện ảnh, phim Bình minh đỏ (do nhà nước đầu tư sản xuất) được vinh danh ở hạng mục Nữ phụ xuất sắc, Diễn viên triển vọng, Đạo diễn xuất sắc, Âm thanh xuất sắc, giải Cánh diều bạc... Theo đạo diễn - NSND Nguyễn Thanh Vân, đây là thành công ngoài mong đợi của các thành viên. 

Ê-kíp Đêm tối rực rỡ
Ê-kíp Đêm tối rực rỡ nhận giải thưởng

Phim Đêm tối rực rỡ liên tục được gọi tên cho hạng mục Nam phụ xuất sắc, Nữ chính xuất sắc, Quay phim, Biên kịch và giải Cánh diều vàng. Việc Đêm tối rực rỡ giành chiến thắng không quá bất ngờ bởi trong thời gian qua, đây là bộ phim hội tụ nhiều yếu tố của một tác phẩm xuất sắc từ kịch bản, diễn xuất, bối cảnh và thông điệp mà phim muốn truyền tải.

Đêm tối rực rỡ là dự án tâm huyết của đạo diễn người Mỹ Aaron Toronto và vợ - biên kịch, diễn viên Nhã Uyên, được "thai nghén" trong 4 năm. Phim lấy bối cảnh chính tại một đám tang và mở ra những câu chuyện quen thuộc, những lề thói thường thấy trong xã hội như tư tưởng trọng nam khinh nữ, đàn ông ham mê cờ bạc, vũ phu, phụ nữ se sua đua đòi... Trước khi ra mắt khán giả trong nước, phim đã thắng 2 giải thưởng quan trọng tại Liên hoan phim Santa Fe gồm Best Story (Câu chuyện xuất sắc nhất) và Best Performance: Female (Nữ diễn viên xuất sắc nhất) dành cho Nhã Uyên. 

Ở thể loại phim điện ảnh, hạng mục Nam chính xuất sắc gây nhiều bất ngờ khi vinh danh diễn viên nhí Lại Trường Phú trong phim thiếu nhi Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác. Bộ phim hiếm hoi khai thác đề tài thiếu nhi của đạo diễn Hàm Trần mang lại nhiều tiếng cười nhưng không thiếu những phút giây lắng đọng. Phim sử dụng kỹ xảo và nhiều góc máy đẹp mắt. 

Một số hình ảnh trong phim Đêm tối rực rỡ:

 

Phim truyền hình

- Nam chính xuất sắc: Thanh Sơn vai Đăng, phim 11 tháng 5 ngày

- Nữ chính xuất sắc: Khả Ngân vai Tuệ Nhi, phim 11 tháng 5 ngày

- Nam phụ xuất sắc: NSƯT Võ Hoài Nam vai ông Sinh, phim Hương vị tình thân

- Nữ phụ xuất sắc: Hương Giang vai Tuyết, phim Mùa hoa tìm lại

- Phim xuất sắc (Cánh diều vàng): Thương ngày nắng về11 tháng 5 ngày, Cánh diều bạc: Cây táo nở hoa, Hương vị tình thân

- Biên kịch: Đặng Thị Diệu Hương, Lê Thu Thủy, Nguyễn Mạnh Cường phim Phố trong làng

- Đạo diễn: Bùi Tiến Huy

- Quay phim: Vũ Trung Kiên phim Hãy nói lời yêuMặt nạ gương  

Phim điện ảnh

Nam chính xuất sắc: Lại Trường Phú vai Hùng, phim Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác

Nữ chính xuất sắc: Nhã Uyên vai Xuân Thanh, phim Đêm tối rực rỡ

- Nam phụ xuất sắc: Vũ Xuân Trang vai Kim Hoàng, phim Đêm tối rực rỡ

- Nữ phụ xuất sắc: Phạm Bảo Hân vai Sa, phim Bình minh đỏ

- Diễn viên triển vọng: Phạm Quỳnh Anh, phim Bình minh đỏ

- Phim xuất sắc (Cánh diều vàng): Đêm tối rực rỡCánh diều bạc: Maika - Cô bé đến từ hành tinh khácBình minh đỏ

- Đạo diễn: NSND Nguyễn Thanh Vân, Trần Chí Thành, phim Bình minh đỏ

- Quay phim: Nguyễn Khắc Nhật, phim Đêm tối rực rỡ

- Âm thanh: Đặng Hữu Phúc, phim Bình minh đỏ 

- Biên kịch: Nhã Uyên, phim Đêm tối rực rỡ

Phim khoa học

- Đạo diễn xuất sắc: Nguyễn Tài Văn, phim Sự cân bằng hoàn hảo của đôi cánh

- Quay phim xuất sắc: Nguyễn Tài Văn - Nguyễn Tài Việt - Nguyễn Đình Hoàng, phim Sự cân bằng hoàn hảo của đôi cánh

- Phim xuất sắcGhép tạng: Biến điều không thể thành có thể

Phim tài liệu

- Đạo diễn xuất sắc: Đặng Thị Linh, phim Hai bàn tay

- Quay phim xuất sắc: Kiều Viết Phong, phim Ngày con chào đời

- Phim xuất sắcHai bàn tay

Lễ trao giải Cánh diều lần thứ 19 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (46 Trần Phú, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa). Đây là lần đầu tiên giải thưởng Cánh diều được tổ chức tại thành phố biển Nha Trang.

Năm nay, giải thưởng Cánh diều lấy chủ đề Tiếp gió biển cho cánh diều bay cao. Có 47 tác phẩm tham gia. Trong đó có 12 phim truyện điện ảnh, 14 phim truyện truyền hình (gồm 657 tập, riêng phim Hương vị tình thân dài 131 tập), 45 phim tài liệu (có phim dài 100 phút), 35 phim ngắn, 10 phim khoa học, 28 phim hoạt hình và 3 công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình điện ảnh.

Hội Điện ảnh thành lập hội đồng giám khảo gồm 6 ban chuyên biệt: phim truyện truyền hình, phim truyện điện ảnh, phim hoạt hình, ban giám khảo phim ngắn, phim tài liệu - khoa học và công trình nghiên cứu lý luận phê bình.

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI