Cận cảnh khu đất sẽ trở thành biểu tượng hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ

27/08/2021 - 14:08

PNO - Đại sứ quán (ĐSQ) Hoa Kỳ sẽ xây trụ sở mới tại Hà Nội. Khu phức hợp rộng 3,2ha sẽ trở thành biểu tượng sự hợp tác, tình hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ.

 

1
Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó tổng thống Hoa Kỳ Kalama Harris cùng lãnh đạo Thành phố Hà Nội đã chứng kiến lễ ký kết thoả thuận về việc xây địa điểm mới của ĐSQ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

 

2
Theo ký kết thoả thuận, khu đất sử dụng để xây dựng trụ sở ĐSQ Hoa Kỳ sẽ có diện tích 3,2ha với quy mô xây dựng hơn 39.000m2.

 

3
Ngân sách để xây dựng trụ sở ĐSQ Hoa Kỳ mới là 1,2 tỷ USD.

 

4
Phía ĐSQ Hoa Kỳ cho biết, thiết kế xây dựng toà nhà lấy cảm hứng từ Vịnh Hạ Long, thể hiện cách tiếp cận hướng về tương lai, thích ứng, minh bạch trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ.

 

5
Khu đất nằm ở trung tâm quận Cầu Giấy, trên mặt đường lớn Phạm Văn Bạch, mặt sau tiếp giáp Công viên Cầu Giấy.
6
Theo ghi nhận của PV Báo Phụ Nữ TPHCM, toàn bộ khu đất đã được giải phóng mặt bằng, quây rào sẵn sàng bàn giao cho đơn vị thi công.

 

7
Sau khi hoàn thành, trụ sở mới của ĐSQ Hoa Kỳ sẽ được kỳ vọng trở thành biểu tượng của sự hợp tác, thể hiện mối quan hệ vững chắc giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

 

8
Thiết kế cảnh quan của khu phức hợp ĐSQ Hoa Kỳ còn được lấy thêm cảm hứng từ truyền thống nông nghiệp trồng trọt và sản xuất lúa gạo như địa hình Đồng bằng sông Mê Kông và Đồng bằng sông Hồng.

 

 

9

Thông tin thêm từ ĐSQ Hoa Kỳ, quá trình lựa chọn địa điểm đã hoàn thành, dự án đang trong quá trình thiết kế nhằm kết hợp chặt chẽ các yếu tố về kiến trúc, an toàn để tạo một không gian làm việc đảm bảo an ninh, hiện đại cho nhân viên ĐSQ.

 

9
Trụ sở mới của ĐSQ Hoa Kỳ sẽ mang tính bền vững môi trường và khả năng thích ứng với khí hậu.

Nhật Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI