Cách ly 2 thuyền viên trở về từ Trung Quốc

19/02/2020 - 21:19

PNO - Ngày 19/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình đã tiếp nhận 2 thuyền viên trên tàu Thanh Thành Đạt 999 từ cảng Yang Pu, Trung Quốc nhập cảnh cảng Hòn La, tỉnh Quảng Bình.

Tàu Thanh Thành Đạt 999 (quốc tịch Việt Nam) rời cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) ngày 14/2 đi cảng Yang Pu (Trung Quốc). Ngày 18/2, tàu rời cảng Yang Pu, trở lại cảng Hòn La (Quảng Bình) để xếp hàng gỗ dăm.

Chiều cùng ngày,  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình đã tiếp nhận 2 thuyền viên trên tàu Thanh Thành Đạt 999. Các thuyền viên đã được đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế nhập cảnh và đưa về khu cách ly tại Trung đoàn Bộ binh 996 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình) ở thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch).

Hai thuyền viên tàu Thanh Thành Đạt 999  đang được kiểm tra sức khỏe, làm các thủ tục để cách ly tại khu cách ly Trung đoàn Bộ binh 996 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình)
Hai thuyền viên tàu Thanh Thành Đạt 999  đang được kiểm tra sức khỏe, làm các thủ tục để cách ly tại khu cách ly Trung đoàn Bộ binh 996 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình cũng đã khử trùng ngay tại cảng Hòn La và Trung đoàn Bộ binh 996; phối hợp với lực lượng quân y Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình hướng dẫn các đối tượng thực hiện nghiêm túc cách ly theo đúng quy định.

Hiện tại, Trung đoàn Bộ binh 996 đang tiếp nhận, cách ly, theo dõi sức khỏe 12 thuyền viên (10 trường hợp tiếp nhận từ ngày 14/2), tất cả đều không có các biểu hiện nghi nhiễm dịch bệnh COVID-19.

Thuận Hóa

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI