Ca sĩ Y Jang Tuyn qua đời vì COVID-19

20/09/2021 - 10:32

PNO - Nam ca sĩ qua đời vào sáng 20/9, sau thời gian điều trị COVID-19.

Đầu tháng 9, chị Tạ Thị Hằng, vợ nam ca sĩ cho biết anh nhập viện từ 3 tuần trước đó. Hai tuần đầu, nam ca sĩ vẫn khỏe, có thể nhắn tin, trò chuyện, nhưng sau đó bệnh diễn biến xấu nên phải chạy ECMO. Chị cho biết nam ca sĩ có bệnh nền cao huyết áp.

Ca sĩ Y Jang Tuyn là một trong những giọng ca nổi tiếng đến từ Tây Nguyên
Ca sĩ Y Jang Tuyn là một trong những giọng ca nổi tiếng đến từ Tây Nguyên

Ca sĩ Y Jang Tuyn sinh năm 1979, là người Ba Na, quê ở Pleiku, Gia Lai. Y Jang Tuyn từng giành giải 3 cuộc thi Sao Mai 2001. 2 năm sau, anh cũng đoạt giải 3 tại cuộc thi Tiếng hát truyền hình. Trước khi qua đời, nam ca sĩ là biên tập viên âm nhạc của Đài tiếng nói Nhân dân TPHCM. Anh là thành viên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội nhà báo Việt Nam và Hội Âm nhạc TPHCM. 

Y Jang Tuyn đã ra mắt nhiều album như: Nẻo quê (kết hợp với ca sĩ Trang Nhung, ra mắt năm 2005), Khát (2006), Nỗi nhớ cao nguyên (2013), Chúng tôi lính hải quân (2013), Hoan ca mùa xuân (2015), Những bức tranh quê hương (2015), Một tuần bảy ngày (2016)... Anh hát nhiều thể loại, nhiều dòng nhạc. 

Gần đây, anh cho ra mắt Sài Gòn cảm ơn để động viên, cổ vũ tinh thần người dân trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

*Sài Gòn cảm ơn - Y Jang Tuyn:

 

 Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI