Cá độ qua mạng: Chặt đầu này, lại mọc đầu khác

10/07/2014 - 11:22

PNO - PNO – Với hai đường dây cá độ đình đám bị triệt phá trong ít ngày, câu hỏi đặt ra là thị trường cá độ có bị ảnh hưởng không? Câu trả lời được nhiều cán bộ điều tra, các “đại lý”, các con bạc đưa ra rất nhanh là:...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ca do qua mang: Chat dau nay, lai moc dau khac

Các đối tượng trong đường dây cá độ nghìn tỉ vừa bị Bộ công an triệt phá

Bộ Công an vừa đánh sập một đường dây cá độ bóng đá trực tuyến lên đến hàng ngàn tỉ đồng. Cùng thời điểm này, Cục cảnh sát Công nghệ cao (C50 - Bộ công an) cũng phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phá đường dây cá độ khác với số tiền hàng chục triệu đô.

Như nấm sau mưa

Trong vài năm trở lại đây, thị trường cá độ bóng đá trực tuyến như một miếng mồi béo bở của các nhà cái. Hầu như các nhà cái có thương hiệu trên thế giới đã có mặt tại Viêt Nam, với nhiều hình thức khác nhau để “canh tác” trên mảnh đất màu mỡ - thị trường cá độ tại Việt Nam.

Trong số các nhà cái này, đáng chú ý nhất là sự có mặt của trang web M88.com. Sau khi trang web cá độ trực tuyến này có mặt tại Việt Nam, hàng loạt “đại gia” khác đang làm ăn ngon lành bị mất thị phần như: Sbobet, Ibet888 …

Ca do qua mang: Chat dau nay, lai moc dau khac

Lập tài khoản tại trang M88.com khá dễ dàng khi có đội ngũ chăm sóc khách hàng luôn online 24/24

M88.com thuộc Công ty cờ bạc Mansion - một trong những công ty cá cược thể thao nổi tiếng thế giới. Mansion còn được biết đến tại Việt Nam, khi là nhà tài trợ của một số đội bóng tại Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Mansion vận hành M88 thông qua một văn phòng tại Philippines. Theo giới thiệu của M88, họ có khoảng 200 nhân viên phân tích các trận đấu để ra “kèo” liên tục cho người chơi.

Từ khi M88.com có mặt tại Việt Nam, hoạt động cá độ trực tuyến của trang web này diễn ra một cách công khai, bất chấp luật pháp sở tại, có phần thách thức luật Việt Nam. Quản lý của M88.com công khai toàn bộ số tài khoản để nhận tiền của khách hàng qua hệ thống các ngân hàng Vietcombank, Techcombank, Á Châu, Đông Á…

Ca do qua mang: Chat dau nay, lai moc dau khac

M88.com đang hoạt động công khai, thách thức pháp luật Việt Nam.

Để khảo sát tình hình hoạt động của M88.com sau khi bị Bộ công an triệt phá, bằng nhiều cách khác nhau, chúng tôi vẫn truy cập bình thường vào trang chủ của M88.com. Mọi liên hệ với nhân viên chăm sóc khách hàng của trang web này vẫn diễn ra bình thường. Khi “chat” với một nhân viên chăm sóc khách hàng của M88.com, người này hướng dẫn cụ thể cách tạo lập một tài khoản cá độ trực tuyến, chuyển tiền vào tài khoản của người có tên cụ thể ở các hệ thống ngân hàng Techcombank, Vietcombank.

Thực hiện một số thao tác theo hướng dẫn của nhân viên chăm sóc khách hàng, tiến hành gửi tiền vào tài khoản mà nhân viên M88.com hướng dẫn, vài giờ sau, chúng tôi có được một tài khoản, và ngay lập tức, có thể thực hiện việc cá độ hoặc các trò đánh bạc trực tuyến khác mà M88.com cung cấp.

Cũng không lâu sau khi đăng ký thành công tài khoản trên M88.com, chúng tôi nhận được số điện thoại với mã vùng từ Macao gọi, thông báo việc đã đăng ký thành công và sẵn sàng tư vấn những thắc mắc nếu có của khách hàng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, M88.com có rất nhiều “chân rết” hoạt động tại Việt Nam, những đối tượng này được cho là trung gian, cầu nối giữa người chơi và công ty M88. Quyền lợi của các đối tượng này khi làm trung gian cho M88 là rất lớn, lên đến hàng nghìn USD.

Ca do qua mang: Chat dau nay, lai moc dau khac

Sau khi Bộ Công an chặn trang web cá độ trực tuyến M88.com, ngay lập tức có những đường dẫn khác vượt tường lửa để phục vụ các con bạc.

Theo tìm hiểu của PV Phụ Nữ Online, không giống như một số trang web cờ bạc được đưa vào Việt Nam trước đây, trang M88.com có bộ phận quản trị hoạt động đánh bạc ở nước ngoài. Các đối tượng tổ chức trong nước không tham gia quản lý điều hành hoạt động của các con bạc trên internet mà chỉ có vai trò là những trung gian chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài.

Bên cạnh việc hoạt động rầm rộ của M88.com, vài năm trở lại đây, những trang web cá độ trực tuyến khác như Sbotbet, Ibet888, Bong88, 12bet, bet365, bet188 … hoạt động theo phương thức cũ, tức là những “đại lý” chính là “ông chủ” (ăn thua trực tiếp với người chơi). 1 đồng trên các trang cá độ trực tuyến này, sau khi được giao cho các “đại lý” sẽ được các đại lý nâng tiền theo quy ước riêng, có thể là 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, cá biệt có đường dây nâng 1 đồng tiền trên trang cá độ trực tuyến này lên 100.000 đồng, để tăng độ ăn thua với người chơi.

Chặt đầu này, mọc đầu khác

Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (C45 - Bộ công an) thừa nhận, công tác đấu tranh, phòng ngừa hình thức cờ bạc này là rất khó khăn, bởi chỉ cần một thiết bị có kết nối internet thì người chơi có thể thực hiện việc đánh bạc ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào. Đối với M88.com, các đối tượng tổ chức ở nước ngoài, khi triệt phá đường dây này thì không bao giờ triệt được tận gốc mà chỉ cắt phần ngọn.

Một cán bộ điều tra phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM) nhìn nhận, đấu tranh với loại tội phạm này là vô cùng khó khăn: “Lợi nhuận từ việc đánh bạc trực tuyến là rất lớn, lại sử dụng những công nghệ cao nên các con bạc bất chấp pháp luật để thực hiện các hành vi đánh bạc. Ngoài ra, nhu cầu cá cược thể thao của người dân Việt Nam là có. Quốc hội cũng đã bàn về vấn đề cá cược thể thao, hoạt động casino nhưng vẫn còn bỏ ngõ”.

“Người tổ chức hoạt động cá độ trực tuyến có lợi nhuận “khủng”, thực tế người dân cũng có nhu cầu cá cược thể thao nên cho dù cơ quan công an có bắt đường dây cá độ này thì đường dây khác lại mọc lên như một nhu cầu tất yếu” - một Super master trong hệ thống của trang Bong88.com cho biết.

Nhóm PV CT-XH

Thanh Hóa: Phá đường dây đánh bạc qua mạng hàng nghìn tỉ

Mua hai trang mạng để tổ chức đánh bạc lên đến hàng nghìn tỉ đồng, đối tượng Dương Bá Liệu (SN 1966), phường Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa đã sa lưới.

Ca do qua mang: Chat dau nay, lai moc dau khac

Nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá đường dây đánh bạc lên đến cả nghìn tỉ đồng do Dương Bá Liệu cầm đầu.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Dương Bá Liệu, Vũ Văn Thắng (SN 1981), Vũ Văn Lâm (SN 1970), Vũ Thị Liên (SN 1966), Lê Thị Hoa (SN 1966), đều ở thị xã Bỉm Sơn; Nguyễn Tân Thanh (SN 1971), Lê Văn Cương (SN 1968), Trần Văn Sơn (SN 1981), đều ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa); Trần Văn Nguyên (SN 1987), ở huyện Hà Trung; Lê Văn Bính (SN 1986), Vũ Văn Năm (SN 1983), cùng ở huyện Hậu Lộc.

Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ 320 triệu đồng tiền mặt, 900USD, 1 máy Fax, 5 laptop, 3 máy tính bàn, 2 bộ mô-đem, 3 khẩu súng săn, 4 dao kiếm, cùng nhiều giấy tờ vay nợ, sổ sách liên quan đến hành vi đánh bạc.

Được biết, để tổ chức thành đường dây đánh bạc qua internet này, Dương Bá Liệu đã mua của Trần Thị An ở Vụ Bản, Nam Định hai trang mạng đánh bạc trực tuyến và bán lại tài khoản cho những đối tượng khác muốn tham gia với số tiền từ 30 đến 200 triệu đồng/1 lần để đánh bạc.

Chỉ tính từ đầu năm 2014 đến nay, có khoảng 40 đầu mối ở 7 huyện, thị xã và các tỉnh lân cận mua tài khoản trên trang mạng của đối tượng Liệu để đánh bạc với số tiền lên đến gần 5.000 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Lâm Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI