Buôn bán 43 tấn thuốc nổ, lãnh đạo 2 công ty bị tuyên hơn 8 năm tù

06/05/2024 - 15:13

PNO - TAND tỉnh Quảng Nam vừa tuyên phạt lãnh đạo của 2 công ty TNHH Hoàng Nhi và công ty TNHH MTV Hoàn Thiện hơn 8 năm tù giam vì hành vi mua bán hơn 43 tấn thuốc nổ.

Các bị cáo trong vụ án buôn bán vật liệu nổ trái phép bị tuyên án
Các bị cáo trong vụ án buôn bán vật liệu nổ trái phép bị tuyên án

Ngày 6/5, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Hồ Sỹ Thái (51 tuổi, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH Hoàng Nhi) và Nguyễn Chương (53 tuổi, Phó giám đốc điều hành công ty TNHH MTV Hoàn Thiện) mỗi bị cáo 8 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”.

Ngoài ra, có 7 bị cáo khác cũng liên quan tới vụ án gồm: Võ Văn Nhất, Huỳnh Xuân Bá, Huỳnh Xuân Sơn, Châu Ngọc Đạt, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Thế Dũng, bị tuyên phạt từ 44-84 tháng tù.

Theo nội dung cáo trạng, năm 2018, công ty TNHH Hoàng Nhi nhận thi công nhà máy thủy điện Nước Chè ở xã Phước Năng và Phước Mỹ (huyện Phước Sơn, Quảng Nam).

Để phá đá, trong năm 2018 và 2019, doanh nghiệp trên ký 2 hợp đồng với công ty TNHH MTV Hoàn Thiện để thực hiện mọi hoạt động liên quan vật liệu nổ.

Khi được Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cấp giấy phép vận chuyển, công ty Hoàn Thiện mua vật liệu từ một công ty của Bộ Quốc phòng và chuyển lên bãi nổ.

Giấy phép có nêu rõ "tuyệt đối không được bán hoặc giao lại cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào khác tàng trữ, sử dụng số vật liệu nổ đã mua theo giấy phép".

Công trình thuỷ điện Nước Chè (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) nơi được các bị cáo hợp thức hoá để buôn bán trái phép vật liệu nổ
Công trình thuỷ điện Nước Chè (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) nơi được các bị cáo hợp thức hóa để buôn bán trái phép vật liệu nổ

Thời gian đầu, công ty Hoàn Thiện thực hiện theo hợp đồng. Tuy nhiên, từ đầu năm 2020, doanh nghiệp này không đủ nhân công, máy móc để nổ mìn phá đá.

Tháng 6/2020, công ty Hoàng Nhi ký khống hợp đồng kinh tế với công ty Hoàn Thiện về xây dựng kênh dẫn nước thủy điện Nước Chè nhằm hợp thức hóa mua bán vật liệu nổ.

Căn cứ hợp đồng này, Chương lập khống hộ chiếu nổ mìn, lập hồ sơ xin giấy phép vận chuyển. Thuốc nổ được Chương mua đem về kho của công ty Hoàng Nhi.

Nhằm đối phó cơ quan chức năng kiểm tra, Chương cử Cường - người có chứng chỉ nổ mìn - tham gia với công ty Hoàng Nhi để sử dụng vật liệu nổ.

Ngày 19/8/2020, lực lượng chức năng bắt quả tang công nhân của công ty Hoàng Nhi đang xuất kho 600 kg thuốc, 61 kíp và 700 m dây nổ mang đi sử dụng tại kênh dẫn nước thuộc dự án thủy điện Nước Chè. Tại đây, hơn 3.400 kg thuốc, 6.100 kíp và gần 4.000 m dây nổ bị thu giữ.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 4 đến tháng 8/2020, mỗi lần công ty Hoàn Thiện chở vật liệu nổ lên bán trái phép, Thái đều chỉ đạo cho nhân viên công ty tiếp nhận, nhập kho, tổ chức sử dụng. Trong khoảng thời gian này, Chương và Thái đã mua bán, sử dụng trái phép hơn 43 tấn thuốc nổ, 48.000 m dây và 44.400 kíp nổ.

Nguyễn Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI