Bức xúc về trợ cấp thâm niên cho nhà giáo nghỉ hưu

30/10/2013 - 17:13

PNO - PN - Trong tuần qua, bạn đọc tiếp tục gửi phản hồi cho bài Trợ cấp thâm niên cho nhà giáo nghỉ hưu: Cần sự công bằng đăng trên báo Phụ Nữ ngày 4/9/2013.

edf40wrjww2tblPage:Content

Từ ngày 15/10/2013, nhà giáo nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu sẽ hưởng trợ cấp thâm niên dạng “một cục”.

Theo Quyết định 52 ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ, người được hưởng trợ cấp là các nhà giáo nghỉ hưu khi trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành tại các cơ sở giáo dục công lập từ đủ 5 năm (60 tháng) trở lên, nghỉ hưu trong thời gian từ 1/1/1994 đến ngày 31/5/2011.

Buc xuc ve tro cap tham nien cho nha giao nghi huu

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Bạn đọc Hoàng Văn Hà phản ánh: “Tôi là giáo viên về hưu từ ngày 1/6/2011, mỗi tháng trong lương hưu, tôi nhận thêm 20.000 đồng phụ cấp thâm niên. Số tiền đó quá ít ỏi so với mức phụ cấp cho những giáo viên về hưu trước ngày 31/5/2013”.

Nhiều bạn đọc cũng bức xúc: “Theo Quyết định 52 thì người nghỉ hưu từ 31/5/2011 với người nghỉ hưu từ 1/6/2011 cách nhau có một ngày nhưng người được hưởng phụ cấp, người không. Thật không công bằng”.

Bạn đọc Nguyễn Lệ Ngọc chua chát: “Thế hệ chúng tôi là những người từ lúc ra trường chưa được hưởng thâm niên bao giờ, lúc khó khăn gian khổ, lương thấp thì vẫn hết mình cống hiến, giờ đến khi lương được nâng cao một chút, có được một vài tháng thâm niên lại hết tuổi phục vụ. Thật đáng buồn với 33 năm công tác mà khi về chỉ được thâm niên 20.000đ/tháng”.

Bạn đọc Trần Văn Thuyên nhận định: “Cách tính trả phụ cấp thâm niên cho giáo viên như vậy là không tương xứng với sự đóng góp của họ. Trong thời kỳ khó khăn gian khổ nhất, họ đã đổ mồ hôi, xương máu cho Tổ quốc. Nay họ lại nhận những đồng tiền ít ỏi hơn con cháu mình, lạ vậy? Các nhà hoạch định có nghĩ đến những bất công như thế không?”.

Hầu hết các ý kiến đều kiến nghị Bộ GD-ĐT và Chính phủ xem lại, điều chỉnh cho phù hợp.

 Ngọc Hồ (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI