Bộ GD-ĐT: “Hệ số lương đặc thù” không làm phá vỡ thiết kế hệ thống tiền lương hiện hành

14/11/2025 - 16:29

PNO - Bộ GD-ĐT khẳng định, “hệ số lương đặc thù” không phá vỡ cấu trúc hệ thống tiền lương hiện hành, vẫn đảm bảo giữ được hệ số đặc thù cho nhà giáo.

Sau khi Bộ Nội vụ bác đề xuất có hệ số lương đặc thù với nhà giáo, Bộ GD-ĐT vừa có phản hồi và cung cấp thêm thông tin để làm rõ căn cứ chính trị, căn cứ pháp lý về quy định này.

Theo Bộ GD-ĐT, trong 29 năm qua, Đảng nhất quán chủ trương “lương nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất” trong hệ thống thang bảng lương hành chính sự nghiệp, từ Nghị quyết TW2 khóa VIII (1996), Nghị quyết 29 (2013) đến Kết luận 91 (2024).

Gần đây nhất, Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ yêu cầu: “Có chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho nhà giáo”.

Đây là cơ sở để Quốc hội quy định tại Luật Nhà giáo: Lương nhà giáo xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp; Có các loại phụ cấp theo tính chất công việc, theo vùng. Từ đó, Chính phủ có trách nhiệm cụ thể hóa bằng Nghị định - trong đó có hệ số lương đặc thù.

Bộ khẳng định, quy định “hệ số lương đặc thù” không làm phá vỡ thiết kế hệ thống tiền lương hiện hành vì hệ số lương đặc thù chỉ được sử dụng để tính mức lương (là lương cơ bản tính theo hệ số lương hiện hưởng) theo công thức:

Mức lương thực hiện từ ngày 1/1/2026

=

Mức lương cơ sở

x

Hệ số lương hiện hưởng

x

Hệ số lương đặc thù

Bộ GD-ĐT khẳng định, “hệ số lương đặc thù” không phá vỡ cấu trúc hệ thống tiền lương hiện hành - Ảnh: N.L
Bộ GD-ĐT khẳng định, “hệ số lương đặc thù” không phá vỡ cấu trúc hệ thống tiền lương hiện hành - Ảnh: N.L

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay lương nhà giáo thực tế chưa được xếp cao nhất, thậm chí thấp hơn nhiều ngành nghề khác: 88% nhà giáo đang hưởng thang lương thấp hơn viên chức ngành khác. Giáo viên mầm non đang có mức khởi điểm và trần lương thấp nhất hệ thống, hệ số cao nhất chỉ 6,38 so với 8,0 của ngành khác.

Tỉ lệ nhà giáo được xếp lương hạng cao nhất (A3.1 - A3.2) chỉ 1,17%, trong khi các lĩnh vực khác có tới 10%.

Bộ GD-ĐT cho rằng việc xếp lương như hiện nay không phản ánh đúng vai trò của nghề giáo, trái với chủ trương nhất quán gần 30 năm của Đảng. Trước khi ban hành Luật Nhà giáo, tỉ lệ giáo viên bỏ nghề hoặc chuyển nghề khoảng 10%, chủ yếu là người dưới 35 tuổi. Việc tuyển dụng cũng gặp khó khăn, điểm chuẩn ngành sư phạm nhiều năm ở mức thấp.

Sau khi Luật Nhà giáo được thông qua - với quy định lương nhà giáo được xếp cao nhất - điểm chuẩn sư phạm tăng, số lượng người dự tuyển ở nhiều địa phương cao gấp 7-10 lần chỉ tiêu. Các môn khó tuyển như âm nhạc, mỹ thuật, ngoại ngữ… cũng đã có lượng hồ sơ dồi dào.

Bộ GD-ĐT cho biết dự thảo Nghị định đang được lấy ý kiến từ các bộ, ngành, địa phương và nhận được đa số ý kiến đồng thuận. Bộ sẽ tổng hợp, hoàn thiện và trình Chính phủ xem xét.

Bộ GD-ĐT khẳng định: Xếp lương cao nhất cho nhà giáo không phải “ân huệ”, mà là sự đãi ngộ xứng đáng đối với nghề tạo ra tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao - lực lượng quyết định tương lai đất nước.

U.Ngọc - N.Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI