Bộ Công an cho biết đang điều tra vụ lừa đảo “con nhập viện cấp cứu”

15/03/2023 - 18:10

PNO - Báo cáo của Ban Dân nguyện cho thấy, cử tri và nhân dân lo lắng về tình trạng lừa đảo phụ huynh con nhập viện cấp cứu để chiếm đoạt tài sản.

 

Trưởng Ban dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, cử tri lo lắng về tình trạng lừa đảo phụ huynh có con nhập viện cấp cứu để chiếm đoạt tài sản

Trưởng Ban dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, cử tri lo lắng về tình trạng lừa đảo phụ huynh có con nhập viện cấp cứu để chiếm đoạt tài sản

Chiều 15/3, tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 2/2023, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và nhân dân đang dành sự quan tâm đặc biệt đến việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và mong muốn những ý kiến đóng góp được tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan…

Ngoài ra, cử tri và Nhân dân cả nước còn phản ánh và lo lắng về tình trạng động đất liên tiếp xảy ra ở Kon Tum. Vấn đề thiếu thuốc, hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế đã xảy ra tại các bệnh viện tuyến cuối, ảnh hưởng lớn đến công tác việc khám, chữa bệnh cho người dân.

Đặc biệt là tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn mạo danh giáo viên, nhân viên bệnh viện liên hệ trực tiếp phụ huynh báo tin về việc học sinh, người nhà bị tai nạn đang được nhập viện cấp cứu để chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó còn có tình trạng bạo hành trẻ em ở trường mầm non tư thục; tình trạng ùn ứ tiếp diễn tại các Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông….

Trước những vấn đề nổi cộm trên, Ban dân nguyện đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, thực hiện và chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương sớm có giải pháp chiến lược lâu dài bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân. Bên cạnh đó, tăng cường các biện pháp nhằm hạn chế tình trạng bạo hành trẻ em ở trường mầm non tư thục; tiếp tục có giải pháp hữu hiệu, đồng bộ và lâu dài nhằm khắc phục, ngăn chặn sai phạm có thể xảy ra trong hoạt động đăng kiểm phương tiện cơ giới trong thời gian tới…

Thứ trưởng Bộ Công an cho biết đã

Thứ trưởng Bộ Công an cho biết đã vào cuộc điều tra và phát hiện, thực hiện công tác phòng ngừa trong vấn nạn lừa đảo "con cấp cứu" khiến xã hội bức xúc

Về tình trạng mạo danh giáo viên, nhân viên bệnh viện để lừa đảo phụ huynh rằng con bị nạn phải vào viện, cần có tiền đóng viện phí, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ cho biết đã có một số trường hợp nạn nhân bị lừa, đã chuyển tiền cho đối tượng. Vụ việc cũng được điều tra, phát hiện và thực hiện công tác phòng ngừa.

Ông Trần Quốc Tỏ cũng thông tin thêm về tình trạng đòi nợ thuê núp bóng công ty luật và công ty mua bán. Theo đó, tình trạng này đã xuất hiện từ tháng 10/2022, hiện đã phát hiện và đang xử lý theo quy định pháp luật.

Minh Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI