Bình Định: Mưa đá kèm lốc xoáy, nhiều nhà dân bị tốc mái

01/05/2013 - 19:55

PNO - PNO - Khoảng 15 giờ ngày 1/5, trên địa bàn xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định đã xảy ra một cơn mưa đá (có đường kính mỗi viên khoảng 2 cm) kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh kéo dài gần 1 giờ đồng hồ.

 Mưa kèm lốc xoáy đã làm Trường THCS An Hòa cùng 10 ngôi nhà dân ở các thôn Vạn Long, Vạn Khánh của xã An Hòa bị tốc mái và đổ sập. Hệ thống điện hạ thế và đèn cao áp dài gần 2km chạy dọc theo tỉnh lộ ĐT 629 thuộc địa phận thôn Trà Cong xã An Hòa đổ ngã hoàn toàn xuống ruộng, gây nên tình trạng mất điện hoàn toàn cho cả huyện An Lão.

Theo ông Văn Phụng Anh, Chủ tịch UBND xã An Hòa, đây là cơn mưa đá và lốc xoáy có cường độ mạnh lần đầu tiên xảy ra tại địa phương này. Theo ước tính, mức độ thiệt hại về nhà cửa, hoa màu tại các thôn Trà Cong, Vạn Long và Vạn Khánh của xã có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.
Đến 18 giờ cùng ngày, toàn huyện An Lão vẫn bị mất điện hoàn toàn và tình trạng này có thể kéo dài trong vài ngày tới.

Thu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI