Biểu tượng gợi cảm của điện ảnh Pháp qua đời

29/12/2025 - 06:00

PNO - Diễn viên, ca sĩ, biểu tượng gợi cảm Brigitte Bardot đã qua đời, hưởng thọ 91 tuổi.

Nữ diễn viên điện ảnh người Pháp Brigitte Bardot năm 23 tuổi
Nữ diễn viên điện ảnh người Pháp Brigitte Bardot năm 23 tuổi. Ảnh: Internet

Huyền thoại điện ảnh Pháp

Theo ông Bruno Jacquelin, đại diện Quỹ Brigitte Bardot, Bardot qua đời ngày 28/12 tại nhà riêng ở miền Nam nước Pháp. Nguyên nhân tử vong chưa được công bố, và gia đình cũng chưa thông báo về tang lễ hay lễ tưởng niệm. Bà từng phải nhập viện vào tháng trước.

Thập niên 1950, Bardot thổi bùng làn sóng say mê toàn cầu đối với dòng phim châu Âu mang tính gợi dục táo bạo. Phim thường do người chồng đầu tiên của bà, đạo diễn Roger Vadim, thực hiện. Một trong những bộ phim nổi bật thời gian này là And God Created Woman.

Dù thời kỳ đỉnh cao phòng vé của Bardot khá ngắn ngủi. Bà rút lui khỏi điện ảnh vào đầu thập niên 1970, nhưng ảnh hưởng của bà rất sâu rộng. Bardot khiến hình mẫu cô gái tóc vàng trẻ trung, căng tràn sức sống trở thành chuẩn mực trên màn ảnh, đặc biệt ở điện ảnh Mỹ.

Bardot cùng diễn viên Jack Palance trong quá trình quay phim 'Le Mepris' của Jean-Luc Godard, Rome, 1963. Ảnh AP.
Bardot cùng diễn viên Jack Palance trong quá trình quay phim Le Mepris' năm 1963. Ảnh: Internet

Bardot (và Vadim) cũng mở cánh cửa cho sự cởi mở về tình dục, điều làm nên danh tiếng của phim ngoại tại nước Mỹ vốn bảo thủ thập niên 1950. Cách tiếp cận táo bạo dần lan sang Mỹ và nhiều quốc gia khác. Trước đó, Bardot từng nỗ lực bắc cầu để trở thành diễn viên nghiêm túc với Contempt của Jean-Luc Godard, song chỉ đạt thành công hạn chế.

Bước ngoặt đến với And God Created Woman. do Vadim viết kịch bản và đạo diễn, ra mắt cuối năm 1956 khi cuộc hôn nhân của họ đang tan vỡ. Phim chỉ thành công vừa phải tại Pháp nhưng bùng nổ ở thị trường quốc tế, thu về khoảng 8,5 triệu USD toàn cầu. Những tác phẩm mới lẫn cũ của Bardot như Mam’zelle Pigalle, Please! Mr. Balzac và The Girl in the Bikini (1952) đồng loạt được phổ biến tại Mỹ, củng cố vị thế “nữ thần gợi cảm” của bà.

Bardo. Ảnh: Internet
Brigitte Bardot. Ảnh: Internet

Tại Pháp, Bardot vươn lên đỉnh phòng vé với The Bride Is Much Too Beautiful, La Parisienne,The Night Heaven Fell, The Woman and the Puppet In Case of Emergency…

Năm 1959, Simone de Beauvoir viết tiểu luận “Brigitte Bardot and the Lolita Syndrome”. Tuy vậy, đến lúc ấy, vẻ gợi cảm ngây thơ của Bardot đã ăn sâu vào văn hóa đại chúng, không dễ gì bị lay chuyển bởi những phân tích học thuật.

Brigitte Bardot và chồng Gunter Sachs năm 1966.
Brigitte Bardot và chồng Gunter Sachs năm 1966. Ảnh: Internet

Khi đã là ngôi sao được trả cát-xê cao nhất nước, Bardot tiếp tục chứng minh năng lực diễn xuất trong Babette Goes to War, A Very Private Affair của Louis Malle, và La Vérité (1960) của Henri-Georges Clouzot. Bà vẫn làm việc với Vadim trong giai đoạn này, dù ông đã chuyển sang các nữ diễn viên khác và bà thì kết hôn lần hai với diễn viên Jacques Charrier.

Contemp (1963) của Godard vừa khai thác danh tiếng của Bardot, vừa bình luận sắc sảo về chính điều đó. Bà cũng góp mặt trong các phim do Mỹ sản xuất như Dear Brigitte (vai cameo), Viva Maria (đạo diễn Malle, quay bằng tiếng Anh, đóng cùng Jeanne Moreau; Bardot được đề cử BAFTA Nữ diễn viên nước ngoài xuất sắc), và sau đó là phim cao bồi Shalako cùng Sean Connery.

Hai bộ phim cuối cùng của Bardot đều ra mắt năm 1973: The Edifying and Joyous Story of Colinot (Nina Companeez) và Ms. Don Juan, một nỗ lực nhạt nhòa khác của Vadim nhằm khai thác hình ảnh gợi dục của bà (phát hành tại Mỹ năm 1976).

Trong phimm Voulez-Vous Danser Avec Moi - 1959. Ảnh: Internet
Trong phimm Voulez-Vous Danser Avec Moi - 1959. Ảnh: Internet

Sinh ra trong một gia đình trung lưu khá giả ở Paris, Bardot sớm bộc lộ năng khiếu múa. Bà theo học ballet tại trường tư Hattemer và Nhạc viện Paris.

Năm 15 tuổi, theo lời giới thiệu của bạn bè, bà làm người mẫu bìa cho tạp chí Elle và được đạo diễn Marc Allégret chú ý khi đang tìm gương mặt mới cho phim The Laurels Are Cut. Dù không trúng vai, trợ lý của Allégret là Vadim đã dìu dắt Bardot, trao cho bà các vai nhỏ trước khi cưới bà trong đám cưới đình đám năm 1952.

Sau đó là chuỗi vai nhỏ; bộ phim đầu tiên phát hành tại Mỹ có Bardot là An Act of Love (1953) của Anatole Litvak, đóng cùng Kirk Douglas và quay tại Pháp. Bà tiếp tục xuất hiện trong Future Stars, lần đầu đảm nhận vai chính trong một phần của loạt phim Anh Doctor at Sea,, rồi làm việc với đạo diễn huyền thoại René Clair trong The Grand Maneuver (1956) trước khi tỏa sáng với And God Created Woman.

Năm 2007
Năm 2007

Ngoài điện ảnh, Bardot còn thu âm khoảng 80 ca khúc và có nhiều bài rất được yêu thích,chủ yếu trong thập niên 1960–1970. Tuy nhiên, bà không trở lại đóng phim nữa. Năm 2010, Bardot từng bày tỏ phẫn nộ trước tin đồn Hollywood chuẩn bị làm phim tiểu sử về mình.

Dù vậy, Bardot vẫn là nhân vật truyền thông nổi bật nhờ đời sống tình cảm nhiều sóng gió, hoạt động bảo vệ động vật và quan điểm chính trị cánh hữu. Năm 1986, bà thành lập Quỹ Brigitte Bardot. Những nỗ lực vì quyền động vật mang về cho bà Huân chương Bắc đẩu Bội tinh của Pháp (bà từ chối nhận). Bardot sẵn sàng biểu tình, thậm chí chấp nhận bị bắt để bảo vệ động vật. Ngược lại, bà cũng nhiều lần bị tòa án Pháp phạt tiền vì kích động thù hằn chủng tộc, sau các phát ngôn gây tranh cãi về nhập cư và người Hồi giáo.

Cuối thập niên 1960, Bardot kết hôn với chồng người Đức Gunter Sachs; năm 1993, bà kết hôn với doanh nhân giàu có Bernard d’Ormale.

Anh Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI