PNO - Biểu trưng “Giọt nước mắt” là hạng mục kiến trúc trọng tâm, điểm nhấn nghệ thuật của công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19 đã được hoàn tất lắp đặt.
![]() |
| Tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TPHCM), công trình công viên tưởng niệm COVID-19 đang dần thành hình, đánh dấu sự chuyển mình của một khu “đất vàng” nội đô thành không gian xanh, không gian ký ức phục vụ cộng đồng. |
![]() |
| Đáng chú ý, khối tượng đài “Giọt nước mắt” là hạng mục kiến trúc trọng tâm, điểm nhấn nghệ thuật của công viên đã được hoàn tất lắp đặt tại vị trí trung tâm. |
![]() |
| Biểu trưng “Giọt nước mắt” được chế tác từ inox gương có độ bền cao, chống gỉ sét, với bề mặt sáng bóng phản chiếu không gian xung quanh, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ khi thay đổi theo ánh sáng và cảnh quan. |
![]() |
| Công trình cao khoảng 6m, chu vi 13m, nổi bật giữa quảng trường trung tâm như một dấu lặng trầm mặc giữa lòng đô thị sôi động. |
![]() |
| Điểm nhấn đặc biệt của tác phẩm là thiết kế rỗng bên trong với lỗ khoét hình trái tim tại vị trí trung tâm. Khi ánh sáng tự nhiên chiếu xuyên qua, hình trái tim hiện lên rõ nét, mang lại cảm xúc lắng đọng cho người chiêm ngưỡng. |
![]() |
| Theo đại diện nhà đầu tư, thiết kế này gửi gắm thông điệp về lòng trắc ẩn, tình yêu thương và sự sẻ chia của cộng đồng trong những ngày tháng khó khăn của đại dịch COVID-19. |
![]() |
| Chia sẻ với báo chí, nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng - người tham gia tư vấn ý tưởng thiết kế - cho biết, hình tượng giọt nước tượng trưng cho niềm tiếc thương đối với những người đã qua đời vì dịch bệnh, trong khi trái tim là biểu tượng của tình người, sự đùm bọc của cộng đồng, đồng thời tôn vinh tinh thần cống hiến của đội ngũ y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu và các nhà khoa học trong cuộc chiến chống đại dịch - Ảnh: Chủ đầu tư |
![]() |
| Quá trình thiết kế và thi công công trình được triển khai khẩn trương trong vòng 90 ngày, với sự tham gia của nhiều kiến trúc sư, nghệ sĩ và cộng sự, thể hiện quyết tâm sớm hình thành một không gian tưởng niệm trang nghiêm nhưng gần gũi với người dân. |
![]() |
| Theo thiết kế tổng thể, lối vào chính của công viên nằm tại góc đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương, dẫn vào quảng trường đón chào và khu quảng trường đài phun nước trung tâm rộng khoảng 1.800m², nơi đặt biểu trưng “Giọt nước mắt”. Khu hồ nước được thiết kế dạng bậc thang, kết hợp hệ thống chiếu sáng nghệ thuật với hàng nghìn bóng đèn, tạo nên cảnh quan lung linh, giàu cảm xúc khi công viên về đêm. |
![]() |
| Hiện một số hạng mục còn lại tại công viên cũng đang dần hoàn thiện. Công viên tưởng niệm COVID-19 được xây dựng nhằm ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của chính quyền và nhân dân TPHCM trong cuộc chiến chống đại dịch chưa từng có tiền lệ. Khi hoàn thành và mở cửa đón người dân, nơi đây không chỉ bổ sung mảng xanh quý giá cho khu vực trung tâm, mà còn trở thành không gian tưởng niệm nhân văn, nơi mỗi người có thể dừng lại, tưởng nhớ và trân trọng hơn những giá trị của sự sống, tình người và trách nhiệm cộng đồng. |
![]() |
| Cách công viên số 1 Lý Thái Tổ không xa là vườn hoa tết tại khu đất số 152 Trần Phú (phường Chợ Quán, TPHCM, khu vực quận 5 trước đây) cũng đã thành hình, mang diện mạo mới mẻ, đầy màu sắc. |
![]() |
| Điểm nhấn của vườn hoa tết tại đây là linh vật ngựa cao khoảng 7m được thiết kế đặc biệt đã hoàn thiện. |
![]() |
| Vườn hoa hiện đang hoàn thiện thi công bồn hoa, vỉa hè... |
![]() |
| Hiện công nhân đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiểu cảnh còn lại để kịp bàn giao, phục vụ người dân chơi tết. |
Nguyễn Văn
| Chia sẻ bài viết: |
Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh. Phần lớn người cao tuổi không muốn rời bỏ nơi ở quen thuộc.
Chị Nguyễn Thị Thanh Nhã sẽ đem phần quà về quê nhà ở Tây Ninh để cúng cha. Phần quà giúp chị đỡ trống trải, quạnh hiu tết đầu vắng cha.
Giáp tết, nhiều người dân vùng cao Nghệ An lại tranh thủ vào rừng cắt lá dong, chắt chiu từng đồng thu nhập để có một cái tết đủ đầy hơn.
Không hoành tráng như đường hoa lớn, nhưng chính sự gần gũi, ấm áp đã khiến các “đường hoa mini” trong hẻm trở thành điểm nhấn đặc biệt mỗi dịp tết đến.
Theo Sở Xây dựng, việc chỉnh trang công trình di tích chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa được triển khai phù hợp với các quy định hiện hành.
Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM đề nghị tạm dừng chỉnh trang quảng trường trước chợ Bến Thành và vòng xoay Hồ Con Rùa để rà soát phương án.
Dựng cây nêu đón tết, phần ngọn cây nêu chạm vào đường điện khiến 2 vợ chồng bị điện giật, người vợ bị bỏng nặng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn cùng lãnh đạo các bộ, ngành, đã tới dự Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026.
Công việc mùa tết không chỉ mang lại nguồn thu cho làng nghề mà còn tạo việc làm, giúp hàng ngàn lao động kiếm thêm thu nhập.
“Cán bộ là gốc của mọi công việc”, việc lựa chọn đúng những người có đủ tài, đức và sức để trọng dụng, giao trọng trách là yêu cầu then chốt.
Sau 5 năm gián đoạn dù đã đạt 94%, đến nay dự án ngăn triều chống ngập 10.000 tỉ được tái khởi động, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.
Báo Nhân Dân phối hợp cùng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức Lễ ra mắt “Chuyến tàu hạnh phúc”.
Để tồn đọng 3.845 hồ sơ, đặc khu Phú Quốc bị UBND tỉnh An Giang nhắc nhở trong việc giải quyết thủ tục hành chính, mức độ hài lòng của người dân.
Bà Nguyễn Thị Như Loan (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) bị cáo buộc hưởng lợi gần 300 tỉ đồng.
Hầm HC1-02 sẽ nối tuyến hầm HC1-01 đã cho xe lưu thông hướng từ đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành đi đường hầm Sài Gòn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về việc đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Người già vẫn sống trong nhà mình, giữa cộng đồng dân cư chứ không tách biệt như ở viện dưỡng lão.
Giữa sân khấu quy tụ 28 ngôi sao xuất sắc nhất của 14 CLB tại giải vô địch bóng chuyền nữ Nhật Bản mùa 2025-2026, có một cô gái Việt Nam.