Biên giới Tây Nam: Không tiếp tục kiểm soát tốt, khả năng đợt dịch thứ tư sẽ xảy ra

27/03/2021 - 12:21

PNO - Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng nếu không tiếp tục kiểm soát tốt, đặc biệt từ biên giới Tây Nam, khả năng đợt dịch COVID-19 thứ tư sẽ xảy ra.

Ngày 27/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã đi thực tế và làm việc tại Tây Ninh về tình hình, kết quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

XXXXX   TTT xxx Bbbbbb
Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cùng đoàn kiểm tra đi kiểm tra công tác phòng dịch khu vực biên giới Tây Nam

Theo Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh, dù COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, việc nhập cảnh chuyên gia, người Việt vào tỉnh luôn phải tiếp nhận. Tình hình gia tăng người nước ngoài xuất nhập cảnh trái phép, hàng hóa vẫn phải lưu thông là các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ nếu không kiểm soát kỹ biên giới cũng như tiếp nhận cách ly các trường hợp nhập cảnh, quản lý lực lượng tài xế.

Tính đến 26/3, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 17 trường hợp nhiễm SASR-CoV-2 đều là người nhập cảnh, cách ly ngay từ cửa khẩu. Đã điều trị khỏi 12/17 trường hợp, trong đó còn 5 trường hợp đã đủ tiêu chuẩn xuất viện và tiếp tục theo dõi 14 ngày tại bệnh viện, chưa có trường hợp tử vong.

Hiện toàn tỉnh có 32 khu cách ly tập trung, trong đó bao gồm 30 khu cách ly tập trung (có 2 khu do quân đội quản lý) và 2 khách sạn cách ly tập trung có thu phí với tổng công suất 3.550 người. Tỉnh đã cách ly 642 người, trong đó có 573 người cách ly tập trung, 64 người cách ly tại cơ sở y tế. Ngoài ra, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 5 người. Cách ly tại nhà, nơi lưu trú đã qua 14 ngay là 7.576 người. Số người nước ngoài nhập cảnh trái phép bị cách ly là 52 người.

Về công tác triển khai tiêm 400 liều Vắc Xin COVID-19, ngành Y tế tỉnh đã triển khai tiêm đợt 1 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh với 400 cán bộ y tế trong đối tượng được tiêm chủng và đã tiêm được 280/400 người (70%), 107 trường hợp không đồng ý tiêm, 13 trường hợp hoãn tiêm.

Tình hình nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh có lúc, có nơi diễn biến phức tạp. Tính từ 1/1/2020 đến 26/3, các lực lượng đã phát hiện, bắt giữ 328 vụ với 576 đối tượng và 87 người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Các đối tượng đều bị xử lý nghiêm minh. Cơ quan tố tụng tỉnh đã khởi tố 13 vụ/36 đối tượng, xét xử 3 vụ/6 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 298 vụ/504 đối tượng, phạt tù 3 vụ/6 đối tượng với mức hình phạt từ 5 năm trở lên. Trục xuất 41 người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

TTttttt XXX  vvvvvvvvvv
Thứ trưởng Tuyên yêu cầu tiếp tục kiểm soát tốt tuyến biên giới

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng nếu không tiếp tục kiểm soát tốt, đặc biệt từ biên giới Tây Nam, khả năng đợt dịch COVID-19 thứ tư sẽ xảy ra. Theo ông, Tây Ninh là tỉnh có đường biên giới dài hơn 240km, tiếp giáp với 3 tỉnh của Vương quốc Campuchia với 16 cửa khẩu (trong đó có 3 cửa khẩu Quốc tế) và nhiều đường mòn lối mở, địa hình bằng phẳng, thuận tiện qua lại. Đặc điểm trên là thách thức lớn đối với tỉnh trong phòng chống dịch bệnh, nhất là trong thực hiện cách ly người nhập cảnh và phòng chống người nhập cảnh trái phép.

Ông đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự, biên phòng và các địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát chặt chẽ trên tuyến biên giới, nhất là tại các cửa khẩu đường mòn, lối mở, kiểm soát biên giới nhiều tầng nhiều lớp, huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia nhằm đấu tranh ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Bảo đảm công tác tuần tra kiểm soát gắn với công tác phòng chống dịch, không để lây lan dịch bệnh ngay trong lực lượng phòng chống dịch bệnh.

Trước buổi làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh, ông Tuyên cùng đoàn kiểm tra đã đi thị sát tình hình kiểm soát xuất nhập cảnh người và hàng hoá tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và thăm khu cách ly tập trung K71 (xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu).

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI