Bị y án 8 năm tù vì giết chồng cũ của vợ

26/02/2014 - 15:24

PNO - PNO - Bị chồng cũ của vợ đến chợ cá nơi Dữ buôn bán gây sự và dùng gậy đánh vào đầu, Dữ không kiềm chế được, đã dùng kéo làm cá đâm anh này khiến nạn nhân tử vong.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày 26/2, TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án sơ thẩm, tuyên phạt Đoàn Văn Dữ (SN 1979, trú tại Q.12) 8 năm tù về tội "giết người".

Bi y an 8 nam tu vi giet chong cu cua vo

Bị cáo Dữ sau khi bị tuyên án.

Theo án sơ thẩm, Đỗ Việt Tiếng và chị Nguyễn Thị Thúy sống chung với nhau như vợ chồng từ năm 2006 đến năm 2011 thì chia tay. Đến tháng 2/2012, chị Thúy làm đám cưới với Đoàn Văn Dữ, từ đó thỉnh thoảng Tiếng gọi điện thoại gây chuyện với chị Thúy và Dữ.

Sáng 31/12/2012, Tiếng gọi điện thoại rủ chị Thúy đi uống cà phê nhưng chị Thúy không đồng ý, đến khoảng 8g30 cùng ngày, Tiếng cầm theo một đoạn gỗ dài đến nơi chị Thúy và Dữ bán cá (khu vực chợ Thiếc, khu phố 5, phường Hiệp Thành, quận 12) và dùng thanh gỗ này đánh Dữ. Dữ vừa chụp cây gậy của Tiếng vừa vung kéo (dùng để làm cá) đâm vào ngực Tiếng rồi rút kéo bỏ chạy.

Sau đó Tiếng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong, còn Dữ bị bắt ngay trong ngày.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI