22 năm tù cho nữ kế toán chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng

20/03/2026 - 18:10

PNO - Do cần tiền chi tiêu cá nhân và đầu tư làm ăn nên Nhung đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Ngày 20/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1989, ở Hà Đông) ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

HĐXX xác định Nhung đã chiếm đoạt của 6 bị hại hơn 10,2 tỉ đồng, tuyên phạt bị cáo 22 năm tù.

Theo cáo buộc, Nguyễn Thị Nhung là cựu nhân viên kế toán. Từ năm 2017-2022, Nhung đặt làm giả 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đưa ra thông tin gian dối về khả năng làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10,2 tỉ đồng.

Do cần tiền chi tiêu nên cựu kế toán đã thực hiện hành vi lừa đảo - Ảnh minh họa
Do cần tiền chi tiêu nên cựu kế toán đã thực hiện hành vi lừa đảo - Ảnh minh họa

Một trong những bị hại là ông Lê Đăng T. (sinh năm 1970, ở Hà Nội). Năm 2021, vợ chồng ông có thửa đất chăn nuôi tại phường Hà Đông, muốn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên nhờ Nhung làm thủ tục.

Nhung đưa thông tin gian dối, khẳng định có thể làm “sổ đỏ”, yêu cầu ông T. đưa hơn 471 triệu đồng để “ngoại giao”.

Sau khi nhận tiền, bị cáo dùng vào chi tiêu cá nhân, đầu tư làm ăn.

Trước đó, năm 2017, biết gia đình ông T. có nhu cầu tách thửa đất ao và xin cấp giấy chứng nhận, Nhung tiếp tục đưa thông tin gian dối, yêu cầu chuyển tiền nhiều lần để “chạy” thủ tục, chiếm đoạt hơn 867 triệu đồng.

Đến năm 2021, để che giấu hành vi, Nhung thuê làm giả 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao 2 giấy cho ông T.

Ngoài ra, tháng 11/2021, Nhung dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác cùng giấy ủy quyền, giả làm chủ đất để bán cho anh V.V.H (sinh năm 1990, ở Hà Nội) với giá 3,8 tỉ đồng. Anh H. đã chuyển đủ tiền, trong đó có 300 triệu đồng đặt cọc. Bị cáo khai đã đưa toàn bộ số tiền này cho một người đàn ông để làm ăn nhưng bị thua lỗ.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI