Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang: Năm 2026 phải “nghĩ thật, làm thật, kết quả thật” trong chuyển đổi số

14/01/2026 - 14:20

PNO - Kết luận hội nghị ngày 14/1, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang yêu cầu TPHCM năm 2026 phải “nghĩ thật, làm thật”, tạo kết quả cụ thể trong khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.

Phát biểu kết luận tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ ngày 14/1, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề thành phố cần khắc phục trong phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.

Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm
Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm

Đánh giá tổng thể năm 2025, Bí thư Trần Lưu Quang cho rằng kết quả lớn nhất mà thành phố đạt được là các nghị quyết trên đã dần đi vào tư duy, ý thức của đội ngũ cán bộ, công chức, doanh nghiệp và người dân. Hệ sinh thái khoa học - công nghệ của TPHCM đã bước đầu được khởi động, nhiều sản phẩm đã tiếp cận thị trường thế giới. Chính những kết quả này tạo ra sự động viên lớn, giúp bộ máy thêm niềm tin để tiếp tục đổi mới.

Theo Bí thư Thành ủy, trong bối cảnh nguồn lực con người có hạn nhưng yêu cầu phục vụ ngày càng cao, muốn công việc nhẹ nhàng, hiệu quả thì phải đi bằng con đường chuyển đổi số. Thời gian qua, TPHCM đã triển khai nhiều việc, đi đầu so với nhiều địa phương trong cả nước, là một trong số ít địa phương hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu đất đai.

Tuy nhiên, ông đề nghị các sở, ngành tiếp tục xây dựng đầy đủ cơ sở dữ liệu về nhà đất, tài sản công của thành phố để xác định rõ nguồn lực nhà đất đang có đến đâu. Cơ sở dữ liệu này cần được mở để người dân có thể tham gia, đối chiếu, kiểm tra xem dữ liệu của mình có đúng hay không. Việc chuẩn hóa dữ liệu đất đai, tài sản công không chỉ giúp quản lý tốt hơn mà còn chính là cơ sở để khai thác hiệu quả nguồn lực phục vụ phát triển, tránh lãng phí.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM cũng chỉ rõ những hạn chế hiện nay như việc trang bị phần cứng, phần mềm ở cơ sở còn thiếu đồng bộ; công tác đào tạo chưa theo kịp yêu cầu; dữ liệu còn bị chia cắt, khiến hiệu quả chuyển đổi số chưa cao. Một số nơi đã hình thành được “văn phòng điện tử”, nhưng chưa hình thành được “bộ não lãnh đạo”, tức hệ thống có thể đánh giá cán bộ, giám sát hoạt động, đo đếm được tiến độ và chất lượng công việc.

“Một khi chưa có cơ sở dữ liệu thì chưa chơi lớn được. Giá trị của chuyển đổi số nằm ở khai thác dữ liệu” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh. Ông cho rằng sau một năm triển khai Nghị quyết 57, dù đạt được một số kết quả bước đầu nhưng sự chuyển động của bộ máy vẫn còn chậm. Các cơ chế thử nghiệm, chấp nhận rủi ro, quỹ đầu tư mạo hiểm và cơ chế phối hợp “3 nhà” (nhà nước - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp) chưa tạo ra sản phẩm cụ thể, doanh nghiệp chưa thực sự được hưởng lợi.

Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi cùng các đại biểu tại hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm
Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi cùng các đại biểu tại hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm

Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, TPHCM phải đi đầu trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xứng đáng với tiềm năng, lợi thế và kỳ vọng của Trung ương. Thành phố cần mạnh dạn hơn trong tư duy và hành động, tin vào đội ngũ cán bộ, nhà khoa học, doanh nghiệp và những người khởi nghiệp; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính ngay trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.

Ông cũng yêu cầu các đơn vị tập trung đầu tư cho hạ tầng, phần mềm, mạng liên kết. Cơ sở dữ liệu của từng ngành, từng lĩnh vực phải được hoàn thiện, thường xuyên bổ sung, cập nhật, tiến tới đồng bộ và kết nối với nhau.

“Năm 2026 của TPHCM không phải là năm chạy thử, mà là năm nghĩ thật, làm thật, chịu trách nhiệm thật, đo đếm thật để tạo ra kết quả thật, có thể nhìn thấy và đánh giá được” - Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Thanh Tâm

 
TIN MỚI