Bí thư Thành uỷ Trần Lưu Quang: Chậm chuyển đổi số là chậm so với xu thế phát triển của thế giới

14/01/2026 - 09:50

PNO - Sáng 14/1, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 trong thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị 272 (phường Xuân Hòa, TPHCM) và trực tuyến đến các điểm cầu phường, xã, đặc khu.

Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Việt Dũng/SGGP
Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Việt Dũng/SGGP

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TPHCM - nhấn mạnh: hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với 2 nhóm nội dung lớn là chuyển đổi số và phát triển khoa học - công nghệ.

Theo Bí thư Thành ủy, chuyển đổi số đang được xem là công cụ giúp bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn; thực tế đang được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, từ thành phố đến phường, xã. Phát triển khoa học - công nghệ được coi là con đường ngắn nhất để đi đến tương lai tươi sáng; không còn con đường nào khác bởi cả thế giới đều đang tập trung cho lĩnh vực này. Vì vậy, ý nghĩa của hội nghị hôm nay là hết sức quan trọng.

Về hình thức, hội nghị cũng rất mới khi tổ chức tổng kết năm 2025 3 nội dung cùng lúc: Nghị quyết 57 về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Đề án 204 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Đề án 06 về khai thác dữ liệu dân cư, đúng tinh thần Kết luận 226. 3 nội dung này có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau.

Theo nguyên tắc, tổng kết năm bao giờ cũng phải nhìn lại một năm qua đã làm được gì để tự đánh giá, khen thưởng; đây là việc quan trọng nhằm tạo động viên, khí thế để đi tiếp. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cho rằng bên cạnh việc nêu thành tích, cần phát hiện rõ các điểm nghẽn, xem còn vướng mắc gì.

“Trong báo cáo hiện nay, phần khen thường dài nhưng phần chỉ ra điểm nghẽn, vướng mắc còn hạn chế; mong các đồng chí tiếp cận lại theo hướng xem vướng gì là chính” - ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Theo Bí thư Thành ủy, năm 2026 phải làm gì để tháo gỡ những điểm nghẽn đó. Nếu năm 2026 không nhanh chân khắc phục cơ bản những khuyết điểm mà năm 2025 đã đặt ra thì sẽ bị chậm. Chậm ở đây có 2 nghĩa: chậm so với Trung ương và chậm so với các địa phương khác nhưng quan trọng nhất là chậm so với xu thế phát triển của thế giới.

“Nếu như vậy, chúng ta sẽ mãi là người đến sau và sẽ không có phần của người đến trước” - Bí thư Thành ủy đánh giá.

Ông cũng mong các báo cáo, các bài tham luận tại hội nghị lược bớt phần đã làm được, nói ngắn gọn, tập trung vào những việc còn vướng và đề xuất giải pháp, cũng như những chuyển biến tích cực cần đạt được trong năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM báo cáo tại hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm
Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM báo cáo tại hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết, thành phố đã phê duyệt đề án và thời gian tới sẽ chính thức công bố đề án “thành phố khoa học”. Theo đó, TPHCM sẽ phát triển theo tư duy đa cực, đa trung tâm, trong đó TPHCM là một cực, Bình Dương là một cực, Bà Rịa - Vũng Tàu là một cực, được kết nối chặt chẽ với nhau.

Thành phố Khoa học Bình Dương, trung tâm khoa học - công nghệ ở phía Bắc TPHCM sẽ được công bố, đầu tư và thu hút các nhà khoa học hàng đầu trong khu vực và thế giới, nhằm tạo ra một cực phát triển mới cho toàn vùng.

Về Đề án 204, ông Nguyễn Văn Được cho biết đây là đề án đổi mới phương thức lãnh đạo trong kỷ nguyên mới, tập trung khai thác hiệu quả hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong khối Đảng để phục vụ công tác lãnh đạo. Công tác phân tích, dự báo phải minh bạch, kịp thời, gắn với trách nhiệm người đứng đầu; đây là yêu cầu bắt buộc đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong chuyển đổi số, theo Chủ tịch UBND TPHCM, không phải ai cũng nắm vững, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo với mức độ am hiểu còn chưa đồng đều. Vì vậy, việc trang bị kiến thức về trí tuệ nhân tạo, Nghị quyết 57 và công nghệ số là hết sức cần thiết.

Thời gian tới, thành phố cần chủ động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về khoa học - công nghệ và Nghị quyết 57 để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo trong lĩnh vực này, xứng đáng là địa phương đi đầu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 57.

Đối với Đề án 06, TPHCM tiếp tục giữ vai trò tiên phong với định hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, dữ liệu làm nền tảng, tăng cường chia sẻ hiệu quả dữ liệu dân cư và dữ liệu chuyên ngành phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Theo ông Nguyễn Văn Được, mỗi ngành, mỗi lĩnh vực, mỗi địa phương đều có hệ thống dữ liệu riêng; việc chia sẻ, liên thông dữ liệu để thực hiện công việc hiệu quả hơn là yêu cầu bắt buộc.

Tại hội nghị, ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM - cho biết sẽ trang bị ChatGPT cho các xã, phường của TPHCM.

Ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM tham luận tại hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm
Ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM tham luận tại hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm

Theo ông Lâm Đình Thắng, 54 phường, xã của thành phố hiện đang thiếu cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin. Để hỗ trợ cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số, Hội Tin học TPHCM và Khu Công viên Phần mềm Quang Trung đã tổ chức các lực lượng hỗ trợ.

Thời gian tới, các phường, xã, đặc khu cần tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, đồng thời huy động các lực lượng công nghệ số cộng đồng hỗ trợ từng địa phương.

“Trong tháng 1, TPHCM sẽ trang bị trợ lý ảo ChatGPT cho lãnh đạo thành phố và các xã, phường, đặc khu” - ông Lâm Đình Thắng thông tin.

Trong năm 2026, TPHCM cũng sẽ mở rộng khai thác các hạ tầng số hiện có như Khu Công nghệ cao, đồng thời công bố thêm ít nhất một khu công nghệ số. Ngay trong quý I, thành phố sẽ công bố đề án xây dựng đô thị thông minh nhằm thu hút nhà đầu tư và hình thành kiến trúc dữ liệu mới của siêu đô thị.

Thanh Tâm

 
TIN MỚI